Nhật kiểm tra cá và động vật thân mềm

Các tỉnh này sản xuất chủ yếu là sữa, các sản phẩm sữa, trái cây, rau cải tươi, tảo, hải sản tươi và đông lạnh.
Trước đó, Canada thông báo tăng cường kiểm soát các sản phẩm sữa, trái cây và rau cải từ bốn tỉnh trên. Các mặt hàng có liên quan không có giấy tờ chứng thực an toàn phóng xạ sẽ không được nhập khẩu.

Ngày 23-3, Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã quyết định ngưng nhập thực phẩm và sản phẩm sữa từ bốn tỉnh trên và thêm tỉnh Chiba của Nhật. Ở châu Âu, Pháp đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) ban hành chỉ thị chung về nhập khẩu hàng tươi sống từ Nhật vào EU. Trong thời gian chờ đợi, Pháp quyết định tăng cường giám sát các mặt hàng sò ốc và cá từ Nhật.

Tại Nhật, ngày 24-3, hãng tin Kyodo đưa tin đã tìm thấy dấu vết chất phóng xạ cesium trong rau cải trồng trong một phòng thí nghiệm ở thủ đô Tokyo (cách nhà máy Fukushima số 1 250 km). Đây là lần đầu tiên phát hiện phóng xạ trong rau cải ở Tokyo.

Nước đóng chai đang lên cơn sốt ở Tokyo và năm thành phố lân cận. Trong ngày, chính quyền TP Tokyo đã rút lại khuyến cáo không dùng nước máy cho trẻ dưới bảy tuổi. Dù vậy, chính quyền vẫn phân phối 240.000 chai nước cho các hộ có con dưới bảy tuổi. Mỗi trẻ được nhận ba chai loại nửa lít. Trước đó, nước máy đã nhiễm phóng xạ iodine 131 cao gấp hai lần mức cho phép.

Nhật kiểm tra cá và động vật thân mềm ảnh 1

Nhận nước đóng chai do chính quyền địa phương cấp phát ở Tokyo ngày 24-3. Ảnh: AFP

Theo ông Jean-Luc Godet, Giám đốc Cơ quan An toàn hạt nhân Pháp, nguyên nhân nước máy bị nhiễm có thể do các bể chứa để lộ thiên nên đã nhiễm phóng xạ từ không khí.

Trong ngày 24-3, hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin theo kết quả phân tích, mức phóng xạ iodine trong nước biển gần nhà máy Fukushima số 1 cao gấp 147 lần mức cho phép. Hôm trước mức nhiễm chỉ cao gấp 30 lần. Mẫu nước biển lấy trong phạm vi 100 m gần nhà máy.

Hiện nay, ngoài bốn tỉnh đã nêu, Nhật đã tăng cường kiểm soát phóng xạ thêm sáu tỉnh lân cận tỉnh Fukushima. Bộ Y tế đã kiểm tra chặt chẽ hơn đối với cá và động vật thân mềm đánh bắt ở bờ biển. Giá một số mặt hàng hải sản giảm mạnh đến 50% tại chợ Tsukiji, chợ đầu mối cá lớn nhất thế giới tại vịnh Tokyo.

Ngày 24-3, Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật thông báo ba công nhân làm việc tại lò phản ứng hạt nhân số 3 ở nhà máy Fukushima số 1 đã bị nhiễm phóng xạ và phải vào bệnh viện. Hôm trước đó, các công nhân phải sơ tán vì khói đen bốc lên từ lò số 3.

Việt Nam chỉ nhập hàng không nhiễm phóng xạ

Ngày 24-3, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phùng Hữu Hào, Cục phó Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết người tiêu dùng không nên quá lo lắng về nông sản, thực phẩm nhập từ Nhật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất Chính phủ yêu cầu phía Nhật lấy mẫu phân tích chỉ tiêu phóng xạ đối với các lô hàng xuất sang VN và VN chỉ nhập hàng có giấy tờ bảo đảm không nhiễm xạ.

TRUNG HIẾU

- Chiều 24-3, động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở tỉnh Iwate. Tâm chấn sâu 20 km dưới biển. Chưa có thông tin thiệt hại.

- Ngày 24-3, Nga xác nhận một chiếc tàu đến từ Nhật cập cảng ở vùng Viễn Đông có mức phóng xạ cao gấp ba bình thường. Cùng ngày, hãng hàng không Lufthansa của Đức nối lại các chuyến bay đến Tokyo (hai chuyến mỗi ngày).

- Ngày 23-3, mây phóng xạ từ Nhật đã đến châu Âu. Thụy Điển và Pháp đo được mức phóng xạ rất thấp, không nguy hiểm.

- Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã cứu trợ thảm họa ở Nhật 0,5 triệu USD. Hội Chữ thập đỏ nước này cũng đã tặng Nhật 100.000 USD.

- Lãnh thổ Đài Loan đã bắt đầu kiểm tra phóng xạ đối với thư từ và bưu phẩm đến từ Nhật từ ngày 22-3.

HOÀNG DUY - ĐỨC LONG (Theo AFP, Reuters, Yonhap, Japan Today)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm