Sáng 13-12, giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Thái Lan - Campuchia sau thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lãnh đạo hai nước đã đồng ý với ông về việc ngừng bắn.
Tại cuộc họp báo sáng 13-12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lúc 5 giờ 56 phút sáng 13-12 (giờ địa phương) quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả 7 quả bom xuống địa bàn xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia).
Theo bà Maly, quân đội Thái Lan “đã mở các đợt tiến công dữ dội” nhằm vào Campuchia tại khu vực xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat, từ đêm 12-12 đến sáng 13-12.
Người phát ngôn nói rằng ngoài khu vực xã Thmor Dar thuộc huyện Veal Veng, quân đội Thái Lan còn tiếp tục tấn công Campuchia tại các làng Prey Chan và Chey Chheas thuộc xã O Beichoan, tỉnh Banteay Meanchey.
“Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan còn mở rộng phạm vi tấn công khi bắn phá từ tàu chiến, sử dụng 20 quả đạn pháo hạng nặng nhằm vào địa bàn tỉnh Koh Kong” - bà Maly nói thêm.
Bà Maly yêu cầu quân đội Thái Lan “lập tức chấm dứt các hành động tấn công bừa bãi vào lãnh thổ Campuchia, chấm dứt việc sử dụng tiêm kích xâm nhập không phận Campuchia”.
Về phía Thái Lan, liên quan thông tin F-16 được triển khai ở tỉnh Pursat (Campuchia), quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng F-16 ném bom một cây cầu then chốt ở tỉnh này sau khi phát hiện Campuchia tăng cường binh lực và vũ khí, theo tờ Nation.
Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết đã điều 2 tiêm kích F-16 tới khu vực biên giới tỉnh Trat (Thái Lan, giáp tỉnh Pursat của Campuchia) vào lúc 6 giờ sáng 13-12.
Thái Lan nói rằng chiến dịch được tiến hành sau khi tình báo hải quân cho thấy Campuchia đang tăng cường binh lực và vũ khí hạng nặng áp sát khu vực biên giới giáp tỉnh Trat.
Các tiêm kích F-16 bay vòng qua khu vực mục tiêu 2 lượt trước khi tiến hành 3 đợt không kích: đợt thứ nhất lúc 6 giờ, đợt thứ hai lúc 6 giờ 7 phút và đợt thứ ba lúc 6 giờ 12 phút. Báo cáo ban đầu cho biết cây cầu đã bị phá hỏng thành công.
Sau các đợt không kích, chưa ghi nhận phản ứng đáp trả tức thì từ phía lực lượng Campuchia, theo tờ Khaosod của Thái Lan.
Về thông tin Hải quân Thái Lan tiến hành pháo kích từ tàu hải quân, bắn 20 quả đạn pháo vào khu vực tỉnh Koh Kong (Campuchia, giáp tỉnh Trat của Thái Lan), Bangkok cho biết đã bắn hơn 10 quả đạn pháo vào các mục tiêu tại tỉnh Koh Kong nhưng không xác nhận các quả đạn được bắn từ đâu.
Phía Thái Lan thông tin rằng các đợt pháo kích này xảy ra lúc 2 giờ sáng sau khi tình báo Thái Lan phát hiện "những động thái đáng ngờ tại một căn cứ pháo binh của Campuchia, có khả năng đe dọa các vị trí của Thái Lan".
Các diễn biến trên xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-12 cho biết các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia đã đồng ý nối lại thỏa thuận đình chiến sau nhiều ngày giao tranh, theo kênh Al Jazeera.
Ông Trump đưa ra thông báo trên sau các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
“Họ đã đồng ý chấm dứt toàn bộ việc nổ súng kể từ tối nay và quay lại Thỏa thuận Hòa bình ban đầu được lập giữa tôi và họ, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
“Tôi rất vinh dự được làm việc với ông Anutin và ông Hun để giải quyết vấn đề vốn có thể leo thang thành một cuộc chiến lớn giữa hai quốc gia vốn dĩ tốt đẹp và thịnh vượng!” - tổng thống Mỹ nói thêm.