Tối 9-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông dự định liên lạc với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia khi giao tranh biên giới giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á bùng phát trở lại, theo hãng tin Reuters.
Tính đến ngày 10-12, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia, bùng phát ngày 7-12, đã khiến 11 người thiệt mạng và hơn 500.000 người phải di dời. Hai bên đấu pháo qua lại, và Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 sau khi cáo buộc Campuchia phóng pháo phản lực vào khu dân cư.
“Tôi ghét phải nói điều này, cuộc xung đột Campuchia-Thái Lan đã bùng phát. Ngày mai tôi sẽ phải gọi điện. Ai khác có thể nói ‘Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại và chấm dứt cuộc chiến giữa hai quốc gia rất mạnh, Thái Lan và Campuchia’” - ông Trump nói tại một sự kiện ở bang Pennsylvania.
“Chúng ta đang tạo dựng hòa bình bằng sức mạnh” - tổng thống Mỹ nói thêm.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ra tuyên bố mạnh mẽ kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và để hai bên quay lại các biện pháp giảm leo thang” được nêu trong thỏa thuận ngày 26-10.
Khi được hỏi về khả năng ông Trump can thiệp lần nữa, người phát ngôn chính phủ Campuchia Pen Bona nói rằng quan điểm của Phnom Penh vẫn không thay đổi: Campuchia chỉ muốn hòa bình.
Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết ông không rõ liệu Thủ tướng Anutin Charnvirakul có nói chuyện với ông Trump hay chưa, vì thủ tướng đang ở quốc hội.
Trước đó, ngày 9-12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói rằng ông không thấy khả năng đàm phán trong cuộc xung đột hiện tại đồng thời nói thêm rằng tình hình không thuận lợi cho việc trung gian bằng bên thứ ba.
Hồi tháng 7, Tổng thống Trump sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để thúc đẩy Campuchia và Thái Lan ngừng giao tranh. Đến tháng 10, nhà lãnh đạo Mỹ chứng kiến việc ký kết Tuyên bố chung về hoà bình giữa lãnh đạo hai nước tại Malaysia.