Nhiều tập thể, cá nhân Quân khu SG-CL-GĐ nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trong số này, các đơn vị thuộc Quân khu SG-CL-GĐ được phong tặng gồm Đội biệt động B2-F100, Đội biệt động 159, Tiểu đoàn 2 Gò Môn, nhân dân và lực lượng vũ trang phường 3, quận 3. Cá nhân được phong tặng là bà Lê Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh), nguyên cán bộ Đội biệt động 159.

Năm người được truy tặng danh hiệu trên có ông Trần Hải Phụng - nguyên Tư lệnh, ông Lê Thanh - nguyên Chính ủy Quân khu SG-CL-GĐ, ông Trần Văn Lai (tự Mai Hồng Quế, Năm Usom) - nguyên cán bộ Đội biệt động 159, ông Phạm Văn Hoa - cơ sở mật nuôi giấu cán bộ cao cấp của Đảng và liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh - nguyên chiến sĩ cơ quan Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam.

Quân khu SG-CL-GĐ ra đời vào năm 1961 do Thiếu tướng Trần Hải Phụng làm tư lệnh đầu tiên. Trong kháng chiến chống Mỹ, các đội biệt động 159, F100 thuộc Quân khu SG-CL-GĐ là lực lượng đầu tiên tiêu diệt quân Mỹ bằng cách đánh vào hàng loạt mục tiêu trọng yếu của đối phương tại Sài Gòn và các vùng lân cận.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm