Nhiều trường học tại TP.HCM lùi giờ vào học

(PLO)- Nhiều trường học tại TP.HCM đã quyết định lùi giờ vào học từ 15 đến 30 phút để phụ huynh, học sinh đỡ vất vả khi phải dậy sớm đi học. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-10, tiết 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12 bắt đầu từ 7g45, chậm 15 phút so với trước kia.

Từ 7g30, học sinh sẽ tập trung ở sân trường để tập thể dục. Trong thời gian này, em nào đến muộn vẫn được vào trường.

Bà Phan Thị Ngọc Phương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ do lùi giờ vào học trễ hơn 15 phút so với trước đây nên từ 11 giờ trở đi, trường mới tổ chức cho các em ăn trưa. Việc thay đổi trên để phù hợp với chu kỳ sinh học của các em cũng như tạo điều kiện cho phụ huynh có thêm thời gian cho con ăn sáng và đưa đến trường.

Theo bà Phương, dù giờ vào học muộn hơn trước nhưng cổng trường vẫn mở cửa khá sớm để đón trẻ. “Ở khối tiểu học, mỗi tiết học kéo dài 35 phút, xen giữa các tiết là 5 phút giải lao và sau 2 tiết đầu sẽ có giờ ra chơi 30 phút. Theo quy định, với các lớp học 2 buổi như trường đang thực hiện, học sinh sẽ học 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều. Giờ vào học là 7g45 thì đến 11g các em tan học. Lúc này cũng là thời điểm các em chuẩn bị ăn trưa tại trường và nghỉ ngơi" - bà Phương nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 chia sẻ, ngoài trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, nhiều trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đã có sự thay đổi về giờ vào học của học sinh từ tuần này.

“Trước đó, Phòng GD&ĐT đã có định hướng cho các trường liên quan đến giờ học của học sinh. Theo đó, các trường căn cứ vào điều kiện của mình sắp xếp lùi giờ vào học để giờ ăn của trẻ diễn ra sau 11g cho phù hợp (đối với lớp bán trú). Mặt khác, lùi giờ vào học cũng khiến phụ huynh, học sinh đỡ cập rập khi đến trường” - ông Hùng nói.

Trưởng phòng GD&ĐT quận cũng cho biết, các trường tiểu học trên địa bàn sẽ bắt đầu tiết 1 sau 7g15.

Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết giờ vào học của học sinh liên quan rất nhiều yếu tố và do các trường chủ động dựa trên điều kiện cũng như địa bàn dân cư của trường mình. Tuy nhiên, sắp tới Sở sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục cụ thể giờ vào học của học sinh tiểu học là 7g30. Với các bậc THCS và THPT, giờ vào học từ 7g. Hạn chế và không đơn vị nào được tổ chức giờ vào học trước 7g.

Thời gian gần đây, vấn đề giờ học của học sinh nhận được sự quan tâm của dư luận. Bởi trên thực tế, có nhiều trường tổ chức giờ học quá sớm khiến học sinh không kịp thời gian ăn sáng, phải ăn vội vàng khi ngồi trên xe, ngủ gật khi đến lớp,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm