Nhờ giữ hộp bánh Trung thu, em đẩy anh vào tù

Ngày 18-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Tùng (32 tuổi) 20 năm tù, Đinh Thanh Tuấn (30 tuổi) bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Cao Thắng (47 tuổi, anh của Tùng) 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên xử, bị cáo Thắng khai chỉ giúp em trai là Tùng cất giấu hộp bánh Trung thu chứa ma túy chứ không hề có ý thức vụ lợi, mong được khoan hồng xử cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ, tối 29-9-2017, công an quận và phường phối hợp kiểm tra hành chính một nhà trong hẻm 80 đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp.

Ngay lúc Tuấn và Thắng đang dẫn xe máy từ nhà ra. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần của Tuấn có ba gói ma túy khối lượng 23 g. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ trên xe của Thắng một hộp bánh Trung thu bên trong chứa gần 600 g ma túy.

Cả Tuấn và Thắng đều khai số ma túy do Tùng gửi. Tiếp tục khám xét nơi ở của Tùng nhưng công an không phát hiện ma túy. Phần Tùng khai nhận là chủ mưu mua bán số ma túy đó, Tuấn là người phụ giúp bán ma túy và anh trai là Thắng cất giữ giùm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm