Nhóm phụ huynh vô cớ tấn công tài xế xe đưa đón học sinh giữa QL1A

(PLO)- Ít nhất ba người đàn ông là phụ huynh học sinh đã lên xe và tấn công tài xế trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, anh Trần Phúc Ngã (30 tuổi, ngụ Hòa Thắng, Bắc Bình, Bình Thuận) cho biết, anh đang xin nghỉ lái xe đưa đón học sinh để điều trị vết thương do bị ba người đàn ông lên xe hành hung vào chiều 14-11.

Nhóm phụ huynh vô cớ tấn công tài xế xe đưa đón học sinh giữa QL1A
Nhóm phụ huynh học sinh lên xe bất ngờ tấn công lái xe. Ảnh cắt từ clip.

Anh Ngã cho biết anh là tài xế thuê chuyên đưa đón học sinh Trường THCS Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.

Chiều 14-11, khi đang đưa học sinh về theo QL1A thì bị ít nhất bốn người đàn ông lên xe yêu cầu anh dừng xe rồi hành hung anh.

Toàn bộ vụ việc đã được camera của xe ghi lại.

Theo anh Ngã, trước đó, khoảng ngày 7-11, một nam học sinh bị một nhóm học sinh hành hung ở sau xe. Phát hiện vụ việc, anh Ngã đã gọi học sinh bị đánh lên ngồi gần anh để nhóm học sinh không dám hành hung và đưa học sinh này về an toàn đến trước nhà.

"Vụ việc sau đó tôi đã báo cáo cho nhà trường để có hướng xử lý những học sinh nói trên" - người lái xe cho biết.

hoc-sinh (2).png
Người mẹ của tài xế phải vào che chắn, can ngăn nhưng nhóm phụ huynh học sinh này vẫn không dừng tay.

Tuy nhiên, đến chiều 15-11, tài xế này đã bị nhóm phụ huynh của học sinh trên vô cớ tấn công vì cho rằng không báo cho gia đình.

Người mẹ ruột của anh Ngã (63 tuổi) đi theo xe để quản lý học sinh đã phải che chắn, van xin nhưng nhóm người trên vẫn không dừng lại và liên tục chửi rủa tục tĩu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trên xe.

Được biết, sau khi điều trị thương tích, gia đình anh Ngã đã gửi đơn đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị xử lý hành vi côn đồ của nhóm phụ huynh học sinh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm