Truy tìm người ném bom xăng khiến bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng nặng

(PLO)- Công an đang truy xét thủ phạm ném bom xăng khiến 3 người bị bỏng trong đó có một bé 1 tuổi và bé trai 4 tháng tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang huy động lực lượng, tập trung truy xét người ném bom xăng vào nhà một người dân khiến ba người bị thương, trong đó có hai cha con bị bỏng nặng.

Truy tìm người ném bom xăng khiến bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng nặng
Bé trai bỏng độ II do bị ném bom xăng đang được cấp cứu. Ảnh: PP

Nguồn tin ban đầu cho biết, tối 14-11, nhà anh VAL ở thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình bất ngờ bị một người lạ mặt đứng bên ngoài ném bom xăng vào nhà.

Ngọn lửa từ bom xăng bùng lên bất ngờ và dữ dội đã khiến anh L bị bỏng ở phần chân, cháu anh L mới 1 tuổi cũng bị bỏng nhẹ và con trai anh L mới 4 tháng tuổi bị bỏng nặng ở vùng mặt, tay và chân.

bom-xang1.jpg
Hai cha con anh VAL đều bỏng nặng do bị ném bom xăng. Ảnh: PP

Các nạn nhân bị trúng bom xăng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, trong đó bé trai 4 tháng tuổi bị bỏng độ II với diện tích 28% trên cơ thể.

Theo một số người dân, nguyên nhân xảy ra vụ ném bom xăng có thể do trước đây vợ chồng anh L mượn tiền của một số người để buôn bán. Nhưng do kinh doanh ế ẩm, thua lỗ nên chưa có tiền trả nợ.

Đến sáng 15-11, qua truy xét, Công an huyện Bắc Bình đã xác định người gây ra vụ ném bom xăng nói trên là LTM (tức Tèo, 36 tuổi, ngụ Hồng Thái, Bắc Bình). Tối 14-11, người này điều khiển mô tô đến trước nhà nạn nhân, ném bom xăng và nổ máy rời khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm