Nhóm sinh viên thuê chung cư cao cấp để lập sòng bạc Poker ăn tiền

(PLO)- Nguyễn Viết Anh Quân đã thuê căn hộ cao cấp tại quận 4, TP.HCM để tổ chức đánh bạc cho nhiều người, trong đó có nhiều đối tượng là sinh viên đang học tại các trường đại học danh tiếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngày 12-4 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử Nguyễn Viết Anh Quân (sinh năm 2001), Trịnh Quốc Khải (sinh năm 1990, du học sinh tại Anh) cùng 11 bị cáo khác về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc.

Trong số 13 bị cáo thì có đến một nửa là sinh viên đang theo học tại các trường đại học danh tiếng trên địa bàn TP.HCM. Trong đó bị cáo Nguyễn Viết Anh Quân là người đứng ra thuê căn hộ chung cư cao cấp để tổ chức đánh bạc cho các con bạc.

Thuê căn hộ 2 triệu/ngày để tổ chức đánh bạc

Theo cáo trạng, Nguyễn Viết Anh Quân và Trịnh Quốc Khải là bạn bè từ năm 2022. Khải sinh sống tại một căn hộ cao cấp trên đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM.

Trong thời gian sinh sống tại căn hộ, Khải đã trang bị sẵn bàn poker dạng xếp, bài tây và phỉnh trong phòng ngủ bên phải để sử dụng khi cần. Đến khoảng giữa tháng 6-2023, Quân hỏi Khải thuê lại căn hộ trên theo ngày với số tiền 2 triệu đồng/1 ngày để tổ chức đánh bài poker bằng hình thức quy đổi điểm phỉnh thành tiền thì Khải đồng ý.

Để phục vụ cho hoạt động đánh bạc trên, Quân thuê Lê Kim Khánh và Lê Thị Hoài Vi chia bài nhưng không trả lương mà cho hưởng tiền “boa” của người đánh bạc thắng cược. Trung bình một tuần Quân thuê căn hộ của Khải để tổ chức đánh bạc từ 1-2 lần và trực tiếp thu tiền xâu từ người đánh bạc.

đánh bạc
Các con bạc tại thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Không xử lý chủ căn hộ cho thuê

Các con bạc khi đến chơi sẽ gặp Quân để đổi phỉnh. Trước khi tham gia đánh bạc thì người đánh bạc phải đối phỉnh ít nhất là 5.000 điểm (tương đương số tiền 5 triệu đồng) trên mỗi phỉnh thể hiện số điểm 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000... (tương đương 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 triệu, 5 triệu đồng). Mức đặt cược (blind) trung bình là 20-40, tức là người đặt cược đầu tiên sẽ đặt cược nhỏ nhất là 20 điểm (tương đương 20.000 đồng) và người thứ 2 bên trái sẽ đặt cược số phỉnh là 40 điểm (tương đương 40.000 đồng) thì ván đấu mới được bắt đầu.

Trong thời gian tổ chức đánh bạc, Quân thuê căn hộ của Khải bảy lần, trung bình Quân thu tiền xâu từ 5-6 triệu đồng/1 lần tổ chức đánh bạc. Khánh và Vi được thuê chia bài nhận trung bình từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/1 buổi chia bài.

Đến khoảng 22 giờ 35 phút ngày 6-9-2023 khi Nguyễn Viết Anh Quân, Lê Kim Khánh, Lê Thị Hoài Vi đang tổ chức cho chín đối tượng chơi đánh bạc bằng hình thức đánh bài poker thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 4 bắt quả tang.

Khi bắt quả tang, số phỉnh thu giữ trên bàn là 96.170 điểm, tương đương số tiền 96,17 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Khải đã cho Quân thuê căn hộ bảy lần để tổ chức đánh bạc và hưởng lợi số tiền 14 triệu đồng. Quân đã bảy lần tổ chức đánh bạc cho người chơi đánh bạc để thu tiền xâu và hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng, Khánh chia bài được sáu lần hưởng lợi số tiền 10 triệu đồng, Vi chia bài ba lần hưởng lợi 4,7 triệu đồng.

Đối với ông T.Q.P và bà N.T.L.T là chủ sở hữu của căn hộ và là cha, mẹ ruột của bị cáo Trịnh Quốc Khải, cơ quan tố tụng xác định ông P. và T. mua căn hộ trên cho Khải ở và quản lý, việc Khải cho Quân thuê lại căn hộ trên để tổ chức đánh bạc hai người không biết nên cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm