Nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến từ mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 16-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang tạm giữ 20 thanh thiếu niên đánh người do mâu thuẫn trên mạng xã hội xảy ra tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân tạm giữ nhiều người liên quan trong vụ việc. Ảnh: KM

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-11, C (17 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông A) và Trần Vũ Tr. (19 tuổi ngụ tại phường Tân Tạo) cùng hai người bạn khác có hẹn với V (16 tuổi, ngụ tại phường Tân Tạo) đến đoạn đường nội bộ Khu y tế kỹ thuật cao (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để “nói chuyện” do mâu thuẫn trên Facebook.

Khi cả nhóm có mặt tại điểm hẹn thì bất ngờ khoảng hơn 10 thanh niên xông đến dùng hung khí đánh chém C và Tr khiến cả hai bị thương.

Trong số này có 10 thiếu nữ cũng bị mời làm việc. Ảnh: KM

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Trị Đông B mời làm việc các đối tượng có liên quan.

Theo lời khai, vào ngày 10-11, V có mâu thuẫn với C trên mạng xã hội và thách thức đánh nhau.

Tang vật bị công an tạm giữ. Ảnh: KM

V và bạn kể lại sự việc và rủ thêm A và T (cùng 16 tuổi) và Nguyễn Quốc T. (18 tuổi) cùng một số thanh thiếu niên khác đến để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 19 giờ ngày 12-11, nhóm V mang theo dao, rựa và gậy ba khúc đến điểm hẹn.

Hai nạn nhân bị thương tích từ 06 đến 10%. Ảnh: KM

Khi thấy C, Tr và bạn đến thì nhóm kia cầm hung khí xông vào chém khiến đối thủ bỏ chạy.

Khi đến địa chỉ 624 Kinh Dương Vương, phường An Lạc thì bị té ngã xe nên nhóm truy đuổi ngừng lại. Rồi sau đó các thành viên mang cất giấu và vứt các hung khí xuống kênh tại phường Tân Tạo.

Kết quả giám định nhanh tại Trung tâm pháp y TP.HCM, tỷ lệ thương tật của C là 10%, của Tr là 06%.

Theo Công an quận Bình Tân, những người trong nhóm đuổi chém C và Tr đều còn rất trẻ từ 16 đến 18 tuổi và hầu hết đã nghỉ học sớm, chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội mà gây ra sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng xấu đến tương lai phía trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm