Thanh niên đuổi chém phụ nữ như phim ở Chợ Hiệp Thành

Ngày 15-11, chị TTTD (30 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an phường Hiệp Thành, quận 12 về việc mình bị một nam thanh niên rượt chém dã man.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều ngày 8-11. Chị D. cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc mình đang bán rau trên đường Hiệp Thành 13 (đoạn trước chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành) thì bị một nam thanh niên cầm dao tới hăm dọa.

Nam thanh niên hung hãn cầm dao như cố "truy sát" nạn nhân. Ảnh chụp từ clip

Nam thanh niên ban đầu được xác định là TVT (khoảng 34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành). Người này sau đó to tiếng và rượt chém chị D.

Chị D. hốt hoảng bỏ chạy trốn trong một căn phòng thì T. đuổi theo chém liên tiếp vào cánh cửa.

Tiếp đó, người này mở được cửa thì nắm tay lôi chị D. ra ngoài rồi chém nhiều nhát.

Người này cầm dao chém vào cánh cửa để lôi chị D. ra ngoài. Ảnh chụp từ clip

Lúc này, một người phụ nữ được cho là vợ của T. chạy đến can ngăn, nhờ đó chị D. tháo chạy thoát thân. Vụ việc vụ việc được camera an ninh tại chợ ghi lại.

Chị D. cho biết, may mắn chỉ bị các vết thương nhẹ ở hai tay và đầu. Diễn biến vụ việc quá nhanh và với sự hung hãn của nam thanh niên khiến không ai dám can ngăn.

Do sự hung hãn của nam thanh niên khiến người dân khu vực không dám can ngăn. Ảnh: HT

Sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Hiệp Thành trình báo vụ việc.

“Người này và tôi có quan hệ họ hàng. Nguyên nhân là do xích mích trong việc buôn bán ở chợ giữa tôi và vợ của anh T. này. Tôi chỉ mong người ta xin lỗi rồi mọi việc hòa giải với nhau để yên ổn làm ăn” – chị D. nói.

Nơi xảy ra vụ việc ở Chợ Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Ảnh: NT

Tuy nhiên, chị D. cho biết từ đó đến nay không được thăm hỏi hay xin lỗi mà còn bị đe dọa nên rất lo lắng đến sự an toàn của bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm