Những bến cóc trá hình ở TP.HCM - Bài cuối: Đừng để xử lý xong, đâu lại vào đấy

(PLO)- Từ thông tin của báo Pháp Luật TP.HCM, đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất kiểm tra các bến cóc, phát hiện hàng loạt vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong các số trước, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tình trạng hàng loạt “bến cóc” hoạt động công khai và chúng tôi đã cung cấp thông tin này cho cơ quan chức năng. Một tháng sau khi báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin, cơ quan chức năng đã đi kiểm tra, phát hiện hàng loạt vi phạm. Tuy nhiên, sau đó các “bến cóc” này vẫn hoạt động.

P5_bai-1h-viethoa.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các nhà xe trên trục đường Liên Phường.
Ảnh: NHƯ NGỌC

Vượt thẩm quyền xử lý của phường

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM bằng văn bản ngày 25-11-2023, UBND phường Phú Hữu thông tin: Phường có vị trí thuận lợi, là đầu mối kết nối giao thông của tuyến đường vành đai 2 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, nhu cầu thành lập các trạm dừng chân, trạm trung chuyển của các hãng xe ngày càng tăng.

Phường cho rằng việc thành lập các trạm trung chuyển là cần thiết nhưng khu vực hiện chủ yếu được quy hoạch là đất ở đô thị, không có chức năng là đất bến bãi. Cả bốn “bến cóc” của các hãng xe Tâm Hạnh, Kumho Samco, Hạnh Café, Nam Hải là các khu đất có diện tích trên dưới 1.000 m2 và đều là đất ở đô thị.

Đầu năm 2023, phường đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng đất kinh doanh bến bãi, kho bãi không đúng mục đích, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Công an phường cũng có văn bản báo cáo Công an TP Thủ Đức về hoạt động của các bến bãi cũng như việc đưa đón khách không đúng quy định của các nhà xe dọc tuyến đường Liên Phường và nêu khó khăn trong việc xử lý.

Một tuần sau khi đoàn công tác liên ngành kiểm tra, chiều 18-12-2023, PV trở lại xem xét thì các nhà xe tại khu vực đường Liên Phường vẫn hoạt động bình thường.

Trong ngày 15 và 16-11-2023, các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Thủ Đức cũng đã kiểm tra bốn “bến cóc” nêu trên. Ngày 22 và 23-11-2023, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp thông tin, công an phường phối hợp với Đội CSGT TP Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính với xe khách của hai nhà xe Trung Nga và Nam Hải về hành vi đón trả khách sai quy định.

Theo UBND phường Phú Hữu, khi có đoàn kiểm tra, các nhà xe né tránh, gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý của địa phương. Các chủ nhà xe không hợp tác khi đoàn công tác của phường đến làm việc. Trên tuyến đường Liên Phường, các hãng xe Kumho Samco, Nam Hải, Tâm Hạnh, Hà Phương, Hạnh Café… hoạt động vận chuyển hành khách gây mất an toàn giao thông và phường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý.

“Các nhà xe thường đóng cửa nhưng việc đón trả khách vẫn diễn ra bên trong bến. Nhà xe có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô nên công tác kiểm tra, xử lý vượt quá thẩm quyền của công an phường và cán bộ Đội CSGT - Trật tự” - UBND phường Phú Hữu cho hay.

P5_bai-h2-viethoa.jpg
Trên giấy phép đăng ký kinh doanh, các nhà xe đều đăng ký là bãi sửa chữa ô tô nhưng hoạt động không khác gì bến xe khi tại bãi có quầy bán vé, ghế chờ... Ảnh: NHƯ NGỌC

Sau kiểm tra, đâu lại vào đấy

Sau khi có văn bản trả lời của UBND phường Phú Hữu nhưng các “bến cóc” vẫn tiếp tục hoạt động, ngày 6-12-2023, chúng tôi tiếp tục thông tin về các “bến cóc” này đến UBND TP Thủ Đức để chấn chỉnh.

Một tuần sau đó (ngày 12-12-2023), UBND TP Thủ Đức tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các sở GTVT, TN&MT, KH&ĐT, Công an TP Thủ Đức, Công an phường Phú Hữu, Đội Trật tự đô thị phường Phú Hữu kiểm tra đột xuất các “bến cóc” trên đường Liên Phường.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của các nhà xe. Kết quả kiểm tra, nhà xe Tâm Hạnh hoạt động không đúng giấy phép kinh doanh. Theo giấy phép mà đại diện nhà xe xuất trình, đây là giấy phép đăng ký bãi sửa chữa ô tô.

Nhà xe Tâm Hạnh không cung cấp được giấy phép xây dựng công trình, không đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Các xe thuộc nhà xe Tâm Hạnh có hành trình di chuyển sai tuyến cố định đã đăng ký trên lệnh vận chuyển. Theo đăng ký là từ Bến xe Miền Đông mới đến Bến xe Mũi Né và ngược lại, không đi qua đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) và đường Liên Phường (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Với ba nhà xe Hạnh Café, Nam Hải, Kumho Samco, thời điểm kiểm tra, cả ba nhà xe đều không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các loại giấy tờ liên quan khác.

Trong ngày 12-12-2023, khi đoàn công tác liên ngành UBND TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra đột xuất các “bến cóc”, bến thuộc nhà xe Tâm Hạnh vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, các nhà xe Hạnh Café, Nam Hải, Kumho Samco đều trong tình trạng “vườn không nhà trống”. Khi bị kiểm tra, chỉ có một xe giường nằm của hãng Kumho Samco đậu trong bãi, các nhà xe còn lại đều đã dời toàn bộ xe giường nằm đi từ trước.

Tiếp đến, chiều 18-12-2023, chúng tôi trở lại khu vực đường Liên Phường thì các nhà xe hoạt động bình thường. Các xe khách trung chuyển và xe giường nằm chở khách ra vào bến, đón trả khách nhộn nhịp.

Riêng nhà xe Nam Hải tại địa chỉ 299 Liên Phường chuyển phương án hoạt động do “công an quần dữ quá” và khách đến địa chỉ trên sẽ được nhân viên nhà xe chở bằng xe máy đến một địa điểm khác để lên xe...•

Thành ủy Thủ Đức chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc

• Ngày 6-12-2023, chúng tôi đến Phòng Tiếp dân thuộc UBND TP Thủ Đức phản ánh tình trạng “bến cóc” ở đường Liên Phường, phường Phú Hữu thì được đề nghị để lại câu hỏi và số điện thoại.

• Ngày 14-12-2023, chúng tôi gọi điện thoại trao đổi với chánh Văn phòng UBND TP Thủ Đức thì được yêu cầu liên hệ đến Phòng Giao thông công chính (thuộc UBND TP Thủ Đức). Chúng tôi liên hệ trưởng Phòng Giao thông công chính TP Thủ Đức, vị này cho biết sẽ kiểm tra thông tin.

• Ngày 18-12-2023, chúng tôi tiếp tục gọi đến số điện thoại mà Phòng Tiếp công dân cung cấp, cán bộ phụ trách cho biết: “Đã chuyển thông tin nhưng lãnh đạo chưa trả lời”.

• Ngày 23-1-2024, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải các bài viết phản ánh, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Thủ Đức, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức có công văn yêu cầu Công an TP Thủ Đức, UBND các phường Phú Hữu, Hiệp Bình Phước kiểm tra và báo cáo kết quả giải quyết thông tin phản ánh trên báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm