Ninh Thuận muốn thu hút 2,7 triệu lượt du khách năm 2023

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch triển khai các chương trình kích cầu du lịch với mục tiêu đón 2,7 triệu lượt du khách trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp kích cầu du lịch năm 2023.

Ninh Thuận triển khai các chương trình kích cầu du lịch năm 2023. Ảnh: NÚI XANH.

Ninh Thuận triển khai các chương trình kích cầu du lịch năm 2023. Ảnh: NÚI XANH.

Kế hoạch nhằm phục hồi tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến, giới thiệu nhằm kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2023. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người và danh lam thắng cảnh, đặc biệt giới thiệu Ninh Thuận là điểm đến hấp dẫn, thân thiện.

Tỉnh Ninh Thuận cho biết năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu phấn đấu đón 2,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 20.000 lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.900 tỉ đồng.

Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tạo ra các liên minh du lịch Ninh Thuận, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, điểm đến, vận tải nhằm tạo ra chuỗi sản phẩm, chương trình kích cầu độc đáo, đặc sắc thu hút du khách.

Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội Nho và Vang vào tháng 6-2023. Ảnh: HH

Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ hội Nho và Vang vào tháng 6-2023. Ảnh: HH

Bên cạnh đó, Ninh Thuận sẽ đẩy mạnh liên kết, kết nối các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, TP.HCM, Hà Nội liên kết hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng trưởng khách vào tháng 3-2023; lễ hội Nho và Vang 2023 gắn với đón nhận bằng công nhận của Unesco “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được ghi vào danh sách văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” vào tháng 6 -2023 cùng các sự kiện thể thao du lịch khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm