Nợ hụi, kêu côn đồ dằn mặt chủ hụi

Ngày 17-11-2014, Đặng (có một tiền sự) được ông Cao Văn Hậu gọi điện thoại bảo hăm dọa ông Nguyễn Văn Phụng để ông Phụng sợ không đến nhà ông Hậu đòi tiền hụi nữa. Không biết ông Phụng là ai, không có mâu thuẫn gì nhưng Đặng vẫn đồng ý cùng ông Hậu đến nhà ông Phụng. Trong lúc mọi người đang nói chuyện nợ hụi, thách thức qua lại với nhau, Đặng bất ngờ bước tới giật con dao bấm dài 17 cm trên tay con ông Hậu, đâm vào tay ông Hậu một nhát rồi bỏ trốn. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 2%.

VI HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm