Nỗ lực để khởi công dự án khép kín vành đai 2 vào cuối 2024

(PLO)- TP Thủ Đức đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân và rà soát quỹ đất, sẵn sàng cho dự án khép kín đường vành đai 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ UBND TP Thủ Đức cho biết đang đề nghị các đơn vị tăng cường nhân lực để kiểm kê, đo đạc, xác định ranh mốc và sẵn sàng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án khép kín đường vành đai 2 theo đúng tiến độ. Dự kiến dự án khép kín đường vành đai 2 sẽ khởi công vào cuối năm 2024.

Nỗ lực triển khai nhiều nhóm việc

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện nay dự án khép kín đường vành đai 2 triển khai như dự án thông thường nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng hiện hành. Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) làm chủ đầu tư, hiện tập trung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Sở GTVT TP thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt dự án trong thời gian sớm nhất, dự kiến tháng 3-2024. công tác bồi thường, GPMB sẽ diễn ra từ tháng 3-2024 đến tháng 3-2025.

Dự án khép kín đường vành đai 2 có số lượng hồ sơ GPMB rất lớn. Vì vậy, để người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng thì đơn giá bồi thường là quan trọng nhất. Địa phương đã đề nghị Ban bồi thường chủ động xác định đơn giá tương đối phù hợp với giá thị trường nhất cho bà con.

Ông MAI HỮU QUYẾT, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Theo Sở GTVT, hiện UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo Ban bồi thường GPMB TP Thủ Đức (Ban bồi thường) phối hợp với Ban giao thông và các sở, ngành, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ xây dựng dự án khép kín đường vành đai 2 trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trong đó, dự án khép kín đường vành đai 2 sẽ áp dụng một số kinh nghiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đường vành đai 3. Đơn cử như trên cơ sở ranh dự án trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tổ chức kiểm kê, xác định tình trạng pháp lý. Cụ thể, TP Thủ Đức sẽ chia làm hai nhóm đối tượng để rút ngắn tiến độ bồi thường, GPMB. Nhóm 1 sẽ áp dụng cho các trường hợp bị ảnh hưởng đất nông nghiệp; các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở nhưng đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn theo quy định. Nhóm 2 sẽ áp dụng cho các trường hợp bị ảnh hưởng đất nông nghiệp; các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở không đồng thuận cho thu hồi đất trước hạn theo quy định.

Đại diện Ban giao thông cho biết chủ đầu tư đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị làm hai đoạn tuyến vành đai 2, tổng chiều dài khoảng 6 km từ đường Võ Chí Công đến đường Võ Nguyên Giáp và từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng.

Đẩy nhanh tiến độ khép kín vành đai 2
Khu vực đường vành đai 2 đoạn từ đường Võ Chí Công (gần cầu Phú Hữu) đến ngã tư Bình Thái. Ảnh: Đ.TRANG

Phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2024

Để đảm bảo tiến độ dự án đường vành đai 2, từ ngày 29-2, ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, bắt đầu đi khảo sát hai đoạn dự án này từ đường Võ Chí Công đến đường Võ Nguyên Giáp và từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng. Trong các buổi khảo sát, lãnh đạo TP Thủ Đức đã tới những nút giao, vị trí quan trọng của dự án. Đặc biệt hơn là tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong khu vực có dự án đi qua.

p8-bai-vanhdai2-hinhphu.jpeg
Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (thứ hai từ trái qua), đi khảo sát tình hình thực tế dự án. Ảnh: Đ.TRANG

Ban bồi thường cho biết hiện nay ban phối hợp với UBND các phường, đơn vị để thông tin chủ trương, kế hoạch triển khai dự án khép kín đường vành đai 2 đến từng gia đình, cá nhân và tổ chức. Hiện đa số hộ dân đều đồng thuận để cơ quan chức năng kiểm đếm hiện trạng, dự kiến từ đầu tháng 3 ban sẽ tiến hành đo vẽ và kiểm đếm hiện trạng đất.

Chia sẻ về những khó khăn, Ban bồi thường cho biết dự án khép kín đường vành đai 2 đi qua nhiều địa phương nên lượng hồ sơ rất lớn, việc thu thập căn cứ pháp lý, xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn. Ban bồi thường cũng đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ. Về phía chủ đầu tư, Ban bồi thường đề nghị Ban giao thông khẩn trương trình duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB.

Về vấn đề cắm cọc, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết thiết kế ranh sơ bộ đã chuyển về các địa phương. Trong tuần sau, Sở GTVT, Sở TN&MT, Ban giao thông cùng TP Thủ Đức sẽ bàn bạc về quyết định, thống nhất ranh của dự án này với tinh thần nhanh, gọn và đúng pháp lý.

Hiện TP Thủ Đức cũng đã giao cho các phường và đơn vị liên quan tiến hành rà soát quỹ nhà đất để làm tái định cư cho người dân. Với những nỗ lực trên, TP Thủ Đức kỳ vọng quyết tâm đến ngày 30-11-2024 sẽ có 70% mặt bằng cho chủ đầu tư. Từ đó, dự án khép kín đường vành đai 2 có thể khởi công vào đúng cuối năm 2024 và hoàn thành vào năm 2026.

“TP Thủ Đức mong muốn có một con đường mới rộng, khang trang hơn, giúp cho người dân TP Thủ Đức có cuộc sống tốt hơn” - ông Quyết bày tỏ.•

Dự án khép kín đường vành đai 2 - đoạn 1 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dài hơn 3,5 km (bao gồm nút giao Bình Thái), diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 47,66 ha (khoảng 764 hộ dân và tổ chức). Dự án sẽ giải phóng một lần theo quy hoạch được duyệt là 67 m và toàn bộ nút giao Bình Thái.

Dự án khép kín đường vành đai 2 - đoạn 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng) dài hơn 2,4 km. Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 13,49 ha (khoảng 171 hộ dân và tổ chức). Dự án sẽ giải phóng một lần theo quy hoạch được duyệt là

67 m, bao gồm nút giao Phạm Văn Đồng - vành đai 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm