Nobel Văn học năm 2021 vinh danh tiểu thuyết gia viết về số phận người tị nạn

Ngày 7-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố giải thưởng Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Tanzanian Abdulrazak Gurnah với những tác phẩm khám phá di sản của chủ nghĩa thực dân và những người tị nạn, theo hãng AP.

Tiểu thuyết gia người Abdulrazak Gurnah. Ảnh: TWITTER

Viện Hàn lâm Thụy Điển cho biết giải thưởng này là để vinh danh tác giả Gurnah “vì sự thâm nhập không khoan nhượng và nhân ái của ông đối với những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa”.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học Anders Olsson gọi ông Gurnah là “một trong những nhà văn thời hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới”.

Ông Gurnah sinh năm 1948 và lớn lên trên đảo Zanzibar ở Tanzanian nhưng đến Anh tị nạn vào cuối những năm 1960. 

Ông đã xuất bản 10 tiểu thuyết và một số truyện ngắn. Chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của ông là hình ảnh những người tị nạn.

Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về nhà thơ Mỹ Louise Glück vì “giọng thơ không thể nhầm lẫn với vẻ đẹp khắc khổ làm cho sự tồn tại cá nhân trở nên phổ biến”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm