Nói dối chính quyền cho phép rồi tháo dỡ nhà dân, 8 người bị truy tố

(PLO)- Một nhóm người ngang nhiên phá dỡ nhà dân ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để giải phóng mặt bằng dù không có quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, nguồn tin PLO xác nhận VKSND huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Đức Vy, Nguyễn Trọng Thành, Đàm Tiến Hợi, Phạm Hùng Danh, Đoàn Văn Phú, Nguyễn Hải Tiến, Lê Văn Đức, Trần Văn Toàn (cùng ngụ huyện Đắk Song) tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

VKS xác định: Năm 2021, Công ty Năng lượng điện gió Đắk N'Drung (Đắk Nông) thi công lắp đặt các trụ điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song. Công ty này thuê Công ty CP Đầu tư SD Việt Nam (trụ sở Hà Nội) thi công đường dây tải điện 220 kv nối các trụ điện gió với hệ thống lưới điện quốc gia, đoạn đi qua xã Thuận Hà, huyện Đắk Song.

Tháng 8-2021, Công ty SD Việt Nam thuê Ngô Đức Vy (46 tuổi, ngụ xã Thuận Hà, Đắk Song) trực tiếp chỉ đạo thi công kéo đường dây điện, bảo vệ thi công và thay mặt công ty thực hiện việc giải phóng mặt bằng, thỏa thuận bồi thường với các hộ dân liên quan.

Trong các hộ gia đình được Vy thỏa thuận giải phóng mặt bằng có hộ ông Đào Văn Dũng (ngụ xã Thuận Hà). Gia đình ông Dũng có 1.750 m đất, trong đó có 100 m2 đất thổ cư, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hồi năm 2012.

Vợ chồng ông Dũng có xây một căn nhà khung sắt trên diện tích này thì bị chính quyền lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, vợ chồng ông Dũng tiếp tục hoàn thiện một phần căn nhà với diện tích 108 m2.

Biết sự việc trên, Vy đã liên hệ, đề nghị UBND xã Thuận Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng, đồng thời tổ chức cưỡng chế tháo dỡ trong ngày 25-8-2021. Sau đó, Vy gặp Nguyễn Trọng Thành (ngụ TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) phối hợp thuê nhiều người đến để tháo dỡ nhà ông Dũng.

Nhóm người đến phá dỡ nhà ông Dũng. Ảnh TX

Nhóm người đến phá dỡ nhà ông Dũng. Ảnh TX

Vy nhờ Nguyễn Bỉnh Vương (ngụ huyện Đắk Song) thuê người đến bảo vệ, tiền công 500.000 đồng/ngày. Thành thuê Trần Văn Toàn (ngụ huyện Đắk Song) đến cùng hỗ trợ, bảo vệ. Sau đó, Vương giúp Vy thuê nhiều người khác.

Sáng 25-8-2021, Thành cùng với Nguyễn Hải Tiến (nhân viên Công ty SD Việt Nam) cùng nhóm người do Vy thuê đến trước căn nhà của gia đình ông Dũng đợi chỉ đạo của Vy.

Cùng thời điểm, Ngô Đức Vy ở nhà liên lạc, đốc thúc UBND xã Thuận Hà ra quyết định cưỡng chế. Thông qua điện thoại, tin nhắn Zalo, Vy chỉ đạo Thành chuẩn bị tiến hành tháo dỡ nhà.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Thuận Hà thông báo cho Vy biết UBND xã Thuận Hà chưa ra quyết định cưỡng chế trong ngày mà cần phải có trình tự pháp luật.

Lúc này, Vy biết UBND xã Thuận Hà không thể ra quyết định cưỡng chế và không được sự đồng ý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Vy vẫn bảo Thành đưa người vào tháo dỡ căn nhà của gia đình ông Dũng để nhanh chóng giải phóng mặt bằng trong ngày.

Sau đó, Thành chỉ đạo nhóm người làm thuê tiến hành phá dỡ căn nhà của ông Dũng. Thành nói dối là đã được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Nhóm người làm thuê leo lên nhà tháo tôn, sắt, xà gồ; sau đó mang lên ô tô đang đợi sẵn.

Lúc này con trai ông Dũng biết tin nhà mình bị phá dỡ nên cầm dao đến can ngăn. Thành gọi điện báo cho Vy biết bị cản trở, Vy nhắn tin chỉ đạo Thành tiếp tục tháo dỡ.

Để nhanh chóng phá dỡ nhà, mang đi nơi khác, Thành gọi tất cả những người được thuê cùng nhau xô đổ khiến căn nhà bị sập xuống rồi chở tài sản tháo dỡ đến giao nộp cho UBND xã Thuận Hà nhưng công an xã Thuận Hà không tiếp nhận. Vy chỉ đạo một số người chở đến bỏ tại một bãi ở xã Nam Bình.

Sau khi nhà bị phá dỡ, ông Dũng đã trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm