Bộ Y tế đã có Tờ trình 238 gửi Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng đối với Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13.
Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký được xây dựng trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ chiều 4-2, cũng như ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp diễn ra chiều tối cùng ngày tại Văn phòng Chính phủ.
Đồng thời, đề xuất cũng nhận được sự đồng thuận từ các bộ liên quan bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 (ban hành ngày 26-1) và Nghị quyết 66.13 (ban hành ngày 27-1) cho đến hết ngày 15-4. Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-4.
Bộ Y tế cũng kiến nghị trong thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13, Nghị định 15/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành liên quan tiếp tục có hiệu lực.
Các bộ gồm: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính cùng các bộ, cơ quan liên quan và UBND các cấp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 khi các văn bản này có hiệu lực trở lại.
Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 4-2, vấn đề triển khai Nghị định 46 đã được thảo luận sôi nổi. Các thành viên Chính phủ nhìn nhận Nghị định 46 được xây dựng với mục tiêu rất tích cực là siết chặt quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với thực phẩm nhập khẩu trước bối cảnh nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, thực tế triển khai những ngày đầu cho thấy, do việc hướng dẫn chưa kịp thời và cụ thể, cộng với thời điểm áp dụng ngay sát dịp cao điểm, đã xuất hiện những vướng mắc trong khâu tổ chức thực thi. Điều này dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ trong kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu tại cửa khẩu.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm: Công tác điều hành không được "giật cục" và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp phù hợp.
Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành để xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ ngay các vấn đề nảy sinh trong ngày 4-2. Trước đó, Thủ tướng cũng đã có công điện chỉ đạo nóng, giúp căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan hàng hóa.