Nông dân ở làng hoa lớn nhất Thanh Hóa chạy đua với Tết Nguyên đán

Nông dân ở làng hoa lớn nhất Thanh Hóa chạy đua với Tết Nguyên đán

(PLO)- Vào mỗi dịp cuối năm, những người nông dân ở làng hoa Đông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá lại tất bật, nhộn nhịp chăm cây nuôi bông với hy vọng hoa nở đúng dịp đón Tết Nguyên Đán để phục vụ người dân.

can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-4978.jpg
Dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2024, song những người nông dân ở làng hoa Đông Cương lại đang tất bật chạy đua với thời gian.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-13-105.jpg
Làng hoa Đông Cương có diện tích khoảng hơn 100 ha với khoảng 200 hộ gia đình.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-12-7636.jpg
Trồng hoa mang lại thu nhập tốt nên người dân ở làng hoa nơi đây trồng suốt bốn mùa, luôn đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân địa phương.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-3-1916.jpg
Tuy nhiên dịp Tết sẽ mang lại thu nhập cao hơn nên vào khoảng tháng 10 thì người dân nơi đây lại tất bật ngược xuôi trên những luống hoa.
dji-0102-4115.jpg
Khoảng hơn 30 năm trước làng hoa Đông Cương đã hình thành và trở thành nghề truyền thống của người dân nơi đây.
dji-0099-2613.jpg
Kể từ đó những người nông dân đã có thêm thu nhập, đời sống của người dân được cải thiện, nhiều gia đình giàu có nhờ trồng hoa. Nhiều gia đình có 2 - 3 thế hệ gắn bó nghề trồng hoa.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-4-6548.jpg
Theo người dân địa phương, để những bông hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán, người dân phải dồn công, tốn sức, chăm sóc rất tỉ mỉ.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-6-4449.jpg
Từ tỉa lá, bọc lưới cho những bông nụ giữ cho hoa phát triển đúng cách sẽ mang lại một mùa bội thu.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-5-8091.jpg
Hoa ở làng Đông Cương thường lâu tàn, màu sắc rực rỡ được người dân ưa chuộng. Đó cũng là điều kiện quan trọng để nông dân nơi đây gắn với nghề. Hoa cúc, hồng, ly, đồng tiền… là những sản phẩm đặc trưng nơi đây.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-7-9473.jpg
Nghề trồng hoa dù có vất vả, nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn cần mẫn gắn bó với nghề.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-8-4147.jpg
Hoa ở làng Đông Cương thường lâu tàn, màu sắc rực rỡ được người dân Thanh Hóa ưa chuộng.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-11-4955.jpg
Theo người dân, giá bán hoa cúc hằng năm thường dao động, tuy nhiên nếu nở đúng dịp thì năm nay có thể từ 3 ngàn đến 5 ngàn đồng/cây.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-10-7974.jpg
Tuy nhiên, thời tiết năm nay có phần hơi thường vì nắng nóng kéo dài nên nhiều hộ trồng hoa rất lo lắng hoa nở không trúng Tết.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-14-3210.jpg
Theo anh Quân, một người dân trồng hoa, cho biết trừ mọi chi phí gia đình anh cũng thu về được khoảng 100 triệu đến 130 triệu đồng từ bán hoa trong dịp Tết Nguyên Đán.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-2-5748.jpg
Nếu được mùa, được giá có hộ thu về hàng chục đến cả trăm triệu đồng, thậm chí có những gia đình bội thu với khoảng 300 đến 500 triệu đồng/năm.
can-canh-lang-hoa-lon-nhat-thanh-hoa-chay-dua-de-hoa-no-dung-tet-nguyen-dan-17-3180.jpg
Từ đôi bàn tay khéo léo của người nông dân nơi đây đã đang tạo nên những sắc màu ở làng hoa Đông Cương khi Tết nguyên Đán đang đến gần.

Đọc thêm