Nóng Nga-Ukraine 11-6: Moscow tố Kiev đặt pháo trong trường học, cãi với Anh về vụ tuyên án tử hình lính đánh thuê

(PLO)- Nga tố Ukraine triển khai vũ khí hạng nặng trong trường học; Kiev thừa nhận đang cạn đạn pháo; tranh cãi Nga – Anh về vụ lực lượng thân Nga tuyên án tử hình công dân Anh chiến đấu cho Ukraine; hàng ngàn người dân TP Mariupol có nguy cơ tử vong vì ô nhiễm từ xác chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ở hướng TP Slovyansk, phía bắc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, quân Nga sẵn sàng hỏa lực để tiếp tục tấn công thành phố này, theo hãng thông tân Ukrinform.

. Trên hướng tỉnh Kharkiv, ở đông bắc Ukraine, quân Nga ngăn cản Kiev tiến quân vào khu vực này bằng cách bắn súng cối, đạn pháo tầm xa.

. Trên hướng TP Sloviansk, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, quân Nga sẵn sàng pháo kích vào thành phố này và đã bắn phá các làng Dolyna, Chervona Poliana, Nova Dmytrivka, Hrushuvakha và Dibrivne.

. Trên hướng TP Sievierodonetsk, tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine, Nga tập kích nhằm thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này và giao tranh hai bên vẫn tiếp diễn.

. Tại biển Đen và biển Azov, Nga nỗ lực ngăn chặn hoạt động vận chuyển dân sự và đặt các tàu chiến ở mức báo động cao.

Nga tố Ukraine triển khai vũ khí hạng nặng trong trường học

. Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev cho biết quân Ukraine tiếp tục xây thành lũy và triển khai vũ khí hạng nặng và pháo trong các cơ sở giáo dục ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Một góc TP Mariupol, phía nam Ukraine được chụp lại hôm 30-5. Ảnh: REUTERS.

Một góc TP Mariupol, phía nam Ukraine được chụp lại hôm 30-5. Ảnh: REUTERS.

Ông Mizintsev cho biết quân Ukraine đã triển khai hỏa lực trong trường học số 7, đường Energetikov ở TP Sloviansk. Tại TP Dobropolye, tỉnh Donetsk, Ukraine cũng đóng quân ở trong trường nội trú trên đường Nezavisimosti, trường đặc biệt số 4 và trong trường trung học số 7 trên đường Saratovskaya.

Ukraine thừa nhận đạn pháo đang cạn kiệt, mất nhiều quân

. Ngày 10-6, Phó cục trưởng Cục tình báo quân sự Ukraine - ông Vadim Skibitsky cho biết kho dự trữ đạn pháo của Kiev đang dần cạn kiệt và mong muốn phương Tây sẽ gửi thêm vũ khí, theo đài RT.

Ông Skibitsky chia sẻ với tờ The Guardian rằng quân đội Ukraine hiện bắn từ 5 đến 6 nghìn viên đạn pháo mỗi ngày và kho dự trữ đang cạn kiệt nhanh chóng. Ông nói: “Chúng tôi gần như đã sử dụng hết đạn pháo và hiện đang sử dụng đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO”.

Trường mẫu giáo Barvinok ở khu định cư Makariv, tỉnh Kiev, Ukraine bị ảnh hưởng do giao tranh ngày 19-4. Ảnh: CNN
Trường mẫu giáo Barvinok ở khu định cư Makariv, tỉnh Kiev, Ukraine bị ảnh hưởng do giao tranh ngày 19-4. Ảnh: CNN

Ông Skibitsky cho rằng khả năng chiến đấu tầm xa sẽ quyết định kết quả của chiến trận nhưng cũng thừa nhận hiện Ukraine đang thất thế về mặt pháo binh.

. Ngày 9-6, ông Mikhail Podolyak - phụ tá của tổng thống Ukraine - chia sẻ với đài BBC rằng Ukraine đang mất từ 100 đến 200 quân mỗi ngày trên chiến trường Donbass chống lại quân Nga và các lực lượng ủng hộ Nga. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng mỗi ngày Ukraine có từ 60 đến 100 quân thiệt mạng và 500 lính bị thương.

Tranh cãi vụ lực lượng thân Nga tuyên án tử 2 công dân Anh

.Ngày 10-6, Anh đã lên án lực lượng thân Nga ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine vì đã tuyên án tử hình 2 công dân Anh chiến đấu cho Ukraine tại khu vực này, hãng tin Reuters cho hay.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết London đang làm việc với Kiev để đảm bảo các tù binh Anh được phóng thích nhanh chóng. Theo người phát ngôn, hiện tại thì Anh không thường xuyên liên lạc với Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Liz Truss cũng đã chỉ trích bản án là phi pháp.

Hai công dân Anh và một người Maroc bị tòa án của nước cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên án tử. Ảnh: AP
Hai công dân Anh và một người Maroc bị tòa án của nước cộng hòa Donetsk tự xưng tuyên án tử. Ảnh: AP

Một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết các phiên tòa được tổ chức trong những hoàn cảnh như phiên tòa xử tử lính đánh thuê Anh tương đương với tội ác chiến tranh.

. TASS đưa tin Moscow đã chỉ trích lại London vì đã phản ứng với bản án tử hình đối với 2 công dân Anh. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai người này không phải là quân Ukraine mà là lính đánh thuê nên không được đối xử như tù binh chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Họ là lính đánh thuê chứ không phải tù nhân chiến tranh. Lính đánh thuê là do phương Tây cử đến để hỗ trợ Kiev không phải là "chiến binh" (theo định nghĩa của Công ước Geneva năm 1949 về đối xử với tù binh chiến tranh) và không được hưởng quy chế tù binh chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế".

“Chiến binh” trong Công ước Geneva được định nghĩa là lực lượng vũ trang của các bên trực tiếp tham chiến.

Nguy cơ hàng ngàn người dân TP Mariupol chết vì ô nhiễm từ xác chết

. Thị trưởng TP Mariupol - ông Vadym Boichenko cho biết dịch tả và các bệnh nguy hiểm khác do ô nhiễm từ những thi thể chưa được dọn có thể khiến hàng nghìn người ở thành phố này tử vong, theo Reuters.

Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết giếng trong thành phố đã bị ô nhiễm do xác của những người thiệt mạng do giao tranh Nga - Ukraine và việc thu gom thi thể đang diễn ra rất chậm.

Ông nói: "Thành phố đang bùng phát dịch kiết lỵ và dịch tả. Đây là đánh giá của các bác sĩ của chúng tôi là cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 20.000 người dân và sẽ có hàng ngàn người chết nữa nếu các bệnh nguy hiểm bùng phát”.

Ukraine cho biết còn khoảng 100.000 người hiện đang ở Mariupol trong khi trước chiến tranh, dân số thành phố này là khoảng 430.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm