Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung bàn về Đài Loan, Ukraine bên lề Đối thoại Shangri-La

(PLO)- Mỹ nói Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine gây bất ổn sâu sắc, Bắc Kinh khẳng định không viện trợ quân sự cho Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận về vấn đề Đài Loan và Ukraine trong cuộc hội đàm trực tiếp bên lề hội nghị Đối thoại Shangri-La tại Singapore, tờ South China Morning Post đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết: “Hai bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về quan hệ quân sự song phương, về Đài Loan, cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề khác. Đây có thể được coi là một cuộc đối thoại chiến lược thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết thảo luận về Đài Loan chiếm phần lớn thời gian của cuộc họp. Lầu Năm Góc cũng thông báo rằng ông Austin khẳng định với phía Bắc Kinh rằng Mỹ cam kết với chính sách Một Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, tránh các hành động gây bất ổn hơn nữa cho Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào ngày 10-6. Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore vào ngày 10-6. Ảnh: THỜI BÁO HOÀN CẦU

Về quan điểm của Trung Quốc, ông Ngụy nói: "Không ai có thể tách Đài Loan khỏi Trung Quốc đại lục. Quân đội Trung Quốc sẽ chiến đấu bằng mọi giá để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại đáp trả nếu ai đó muốn so sánh tình hình ở Ukraine với Đài Loan vì điều này sẽ làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc".

Ông Ngụy cũng lên án việc Mỹ đề xuất bán lô vũ khí mới trị giá 120 triệu USD cho Đài Loan là vi phạm chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng bác bỏ nhận định của Mỹ rằng Bắc Kinh đã thay đổi hiện trạng của eo biển Đài Loan bằng việc đe dọa quân sự, đồng thời ông nói rằng việc ủng hộ Đài Loan độc lập và các lực lượng muốn ly khai mới chính là làm thay đổi hiện trạng.

Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất với đại lục.

Một quan chức Mỹ cho biết hai lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề Ukraine. Trong đó, ông Austin nói rằng việc Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho Nga để tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine gây “bất ổn sâu sắc”.

Người phát ngôn Ngô Khiêm khẳng định Trung Quốc không viện trợ quân sự cho Nga.

Trong cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải liên lạc song phương nhiều hơn nữa.

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết ông Austin khẳng định tầm quan trọng của việc quân đội Trung Quốc tham gia vào đối thoại thực chất nhằm cải thiện thông tin liên lạc về các cuộc khủng hoảng và giảm thiểu rủi ro chiến lược.

Ông Ngụy nói rằng cần phải tích cực liên lạc để nâng cao lòng tin chiến lược lẫn nhau và ngăn các mâu thuẫn bùng lên thành xung đột.

Ông Ngụy nói: "Mối quan hệ ổn định giữa quân đội hai nước là rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ song phương. Quân đội hai bên nên tránh đối đầu".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm