Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc lần đầu gặp mặt bên lề Đối thoại Shangri-La

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa - và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin – lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa - và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin – chiều 10-6 (giờ Singapore) đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Theo Yuyuan Tantian - tài khoản mạng xã hội liên kết với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, cuộc họp kéo dài hơn 30 phút so với dự kiến. Tuy nhiên, tài khoản trên không cung cấp thêm chi tiết về cuộc họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa (trái) - và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin. Ảnh: AP, GETTY IMAGES

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Tướng Ngụy Phượng Hòa (trái) - và người đồng cấp Mỹ - ông Lloyd Austin. Ảnh: AP, GETTY IMAGES

Theo South China Morning Post, cuộc gặp giữa ông Austin và ông Ngụy hôm 10-6 diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tồn tại nhiều mâu thuẫn, từ các hoạt động quân sự ở Biển Đông đến eo biển Đài Loan và chiến sự tại Ukraine.

Thông qua Đối thoại Shangri-La, Mỹ được cho là đang tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực, trong bối cảnh Washington nổ lực thúc đẩy quan hệ với các đồng minh châu Á.

Cuộc gặp hôm 10-6 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Austin và ông Ngụy.

Theo South China Morning Post, các cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã bị hạn chế kể từ khi ông Austin nhậm chức. Điều này được cho là vì ông Austin muốn trao đổi với ông Hứa Kỳ Lượng – phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Trước đó, ông Ngụy và ông Austin hồi tháng 4 đã điện đàm, trong đó bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc cảnh báo phía Washington không nên đánh giá thấp quyết tâm hoặc năng lực bảo vệ lợi ích và phẩm giá quốc gia của Trung Quốc.

Tại Đối thoại Shangri-La năm 2019, ông Ngụy và ông Patrick Shanahan – quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump – đã gặp nhau. Đây là lần gặp mặt gần nhất giữa quan chức quốc phòng hai bên trước khi Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á thường niên này bị hủy bỏ vào các năm 2020 và 2021 vì đại dịch COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh năm nay dự kiến kéo dài từ ngày 10-6 đến ngày 12-6.

SCMP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm