Nóng Nga-Ukraine chiều 10-6: Nga mở tuyến đường thủy chiến lược ở nam Ukraine, EU sẽ giúp tái thiết Mariupol

(PLO)- Nga mở một tuyến đường thủy chiến lược đến TP Ochakov, miền nam Ukraine; Anh nói Nga đang vật lộn để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các vùng mà Moscow chiếm đóng; châu Âu hứa giúp Ukraine tái thiết TP Mariupol.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Nga đã mở một tuyến đường thủy chiến lược đến TP Ochakov, tỉnh Nikolaev, miền nam Ukraine sau khi kiểm soát được quận Kinburn Spit, vốn là một khu vực chiến lược quan trọng của tỉnh Nikolaev, hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin trong cơ quan an ninh Nga cho hay.

Nguồn tin cho biết: "Sau khi quân Nga tiến đánh thành công, một tuyến đường thủy đến TP Ochakov đã được mở. Một phần quan trọng chiến lược của tỉnh Nikolaev là quận Kinburn Spit đã thuộc kiểm soát của Nga”.

Người này còn khẳng định rằng Ukraine đang cố gắng giấu các nước phương Tây việc mình không còn kiểm soát tình hình ở cửa sông Dnepr-Bug, ở bờ biển phía bắc biển Đen được nữa.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn TASS, Cục trưởng Cục Quân sự-Dân sự tỉnh Kherson - ông Vladimir Saldo cho biết việc đi lại của tàu thuyền trong các cảng ở tỉnh Kherson, phía nam Ukraine sẽ được khôi phục hoàn toàn khi tỉnh Nikolaev hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Nga.

. Dân quân của nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk và quân Nga đang tiến về TP Slavyansk, phía bắc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, hãng thông tấn TASS cho hay.

Quang cảnh TP Severodonetsk, Ukraine hôm 9-6. Ảnh: AFP

Quang cảnh TP Severodonetsk, Ukraine hôm 9-6. Ảnh: AFP

Lực lượng Donetsk đăng trên trang Telegram của mình rằng: “Tính đến ngày 10-6, lực lượng của tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk, cùng với sự hỗ trợ hỏa lực từ quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn 235 ngôi làng, bao gồm Tripolye, Vladimirovka, Stavki và Lipovoye. Các lực lượng nói trên đang tiến quân về Slavyansk".

TP Slavyansk là đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm công nghiệp.

. Trong ngày 9-6, quân Nga đã pháo kích vào 23 địa điểm ở tỉnh Luhansk và tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, hãng thông tấn Ukrinform cho hay.

Nga đã phá hủy và làm hư hỏng 62 cơ sở dân sự, bao gồm khu dân cư, nhà máy, nông trại, xưởng sản xuất, ga đường sắt, tháp nước,...Lực lượng cứu hộ Ukraine cũng đã sơ tán 607 người dân khỏi khu vực pháo kích.

EU sẽ giúp tái thiết Mariupol

. Theo báo cáo của tình báo Anh ngày 10-6, Nga đang phải vật lộn để cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân ở các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Theo đó, ở nhiều nơi, nguồn nước, internet và sóng điện thoại bị gián đoạn liên tục. Tỉnh Kherson “có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng” và TP Mariupol có nguy cơ bùng phát dịch tả”, theo tình báo Anh.

. Liên minh châu Âu (EU) sẽ giúp tái thiết TP cảng Mariupol ở tỉnh Donetsk, đông nam Ukraine sau khi Kiev giải phóng được thành phố này, hãng thông tấn Ukrinform ngày 10-6 đưa tin.

Hội đồng thành phố Mariupol đăng trên mạng xã hội Telegram: "EU sẽ giúp xây dựng lại TP Mariupol. Kế hoạch tái thiết sau khi giải phóng thành phố đang được soạn thảo".

Cụ bà ngồi nấu ăn ở bên ngoài căn nhà bị hư hại vì giao tranh ở TP Mariupol. Ảnh: AFP

Cụ bà ngồi nấu ăn ở bên ngoài căn nhà bị hư hại vì giao tranh ở TP Mariupol. Ảnh: AFP

Hội đồng thành phố dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng EU phải giúp Ukraine tái thiết và EU sẽ làm vì điều đó là đạo đức.

Thị trưởng Mariupol - ông Vadym Boychenko nói: "Chúng tôi không lãng phí thời gian của mình và chúng tôi đã soạn thảo một kế hoạch quy mô lớn để hồi sinh Mariupol…Mariupol là một thành phố của những anh hùng, là một tấm gương về sự kiên cường và đấu tranh. Nó xứng đáng trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của hòa bình”.

Hiện thành phố này gần như bị phá hủy hoàn toàn do giao tranh Nga - Ukraine và không có nguồn cung nước, khí đốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm