Đài Loan có kế hoạch lắp radar trái phép trên đảo Ba Bình

(PLO)- Đài Loan lên kế hoạch lắp đặt trái phép  các hệ thống radar Bee Eye tại đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post tối 9-6 đưa tin rằng Đài Loan đã lên kế hoạch sẽ triển khai các hệ thống radar Bee Eye tại một số đảo, trong đó có lắp đặt trái phép tại đảo Ba Bình (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Đài Loan chiếm đóng trái phép).

Theo một báo cáo được gửi cho Viện Lập pháp Đài Loan, Cơ quan phòng vệ của hòn đảo đã ký một hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn - nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Đài Loan - về việc cung cấp 11 hệ thống radar Bee Eye với tổng kinh phí lên đến 110 tỉ USD.

Hệ thống radar Bee Eye của Đài Loan. Ảnh: HANDOUT

Hệ thống radar Bee Eye của Đài Loan. Ảnh: HANDOUT

Các hệ thống này sẽ được lắp đặt trên các đảo Đông Dẫn, Kim Môn (nằm gần Trung Quốc đại lục) do Đài Loan kiểm soát, cũng như trên quần đảo Đông Sa ở Biển Đông và lắp trái phép trên đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo SCMP, các hệ thống này có thể được triển khai từ năm 2023.

Theo SCMP, động thái này được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan đang tăng cường năng lực phòng không và sau khi một số vật thể bay tầm thấp từ Trung Quốc đại lục xuất hiện gần lãnh thổ này trong thời gian qua.

Ông Tô Tử Vân - chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh và Phòng vệ ở Đài Bắc - cho biết các radar Bee Eye đã chứng minh “khá hiệu quả trong việc theo dõi máy bay và vật thể bay, đặc biệt là những loại nhỏ từ Trung Quốc đại lục”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm