Bắc Kinh: Mỹ đang cố ‘đổ thêm dầu vào lửa’ cho tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang cố đổ thêm dầu vào lửa vào tranh chấp giữa nước này với Ấn Độ và chỉ biết "chỉ tay năm ngón" mà không có động thái nào để đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Hindustan Times ngày 9-6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương - Tướng Charles A. Flynn đang cố ý “đổ thêm dầu vào lửa” cho tranh giấp giữa nước này với Ấn Độ tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo ông Triệu, Tướng Flynn đã có những “hành động đáng khinh bỉ” khi cho rằng việc Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc theo theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ là hành vi "đáng báo động".

Khi được hỏi về bình luận của ông Flynn, ông Triệu khẳng định Bắc Kinh và New Delhi “có ý chí và khả năng giải quyết một cách hợp lý những khác biệt giữa hai bên thông qua các cuộc đàm phán và tham vấn”.

“Một số quan chức Mỹ đang cố đổ thêm dầu vào lửa và chỉ biết chỉ tay năm ngón. Đây là một hành động đáng khinh bỉ. Chúng tôi hy vọng họ sẽ làm nhiều hơn nữa để đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực” - ông Triệu chỉ trích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cho biết tình hình ở phía đông Ladakh hiện đang "rất ổn định".

“Tình hình ở đó (phía đông Ladakh) đang ổn định và các lực lượng tiền tuyến của cả hai nước đã bắt đầu rút lui ở hầu hết các khu vực dọc theo khu vực phía tây” - ông Triệu cho hay.

Phó Tư lệnh Lục quân Ấn Độ - Tướng Baggavalli Somashekar Raju (phải) đón chào Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương - Tướng Charles A. Flynn (trái) tại thủ đô New Delhi. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Phó Tư lệnh Lục quân Ấn Độ - Tướng Baggavalli Somashekar Raju (phải) đón chào Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương - Tướng Charles A. Flynn (trái) tại thủ đô New Delhi. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Trước đó, phát biểu với một nhóm phóng viên tại New Delhi hôm 8-6, ông Flynn nhận định việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực thuộc Bộ chỉ huy Chiến khu miền Tây (WTC), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ, là “đáng báo động”. Điều này gây mất ổn định và xói mòn an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đề cập xung đột quân sự kéo dài hơn hai năm qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực phía đông Ladakh, Tướng Flynn cho rằng mức độ hoạt động của quân đội Trung Quốc đang được gia tăng, và mặc dù các cuộc đàm phán giữa hai bên là rất hữu ích, nhưng “vấn đề về thái độ” cũng rất quan trọng.

Cũng theo ông, để hiểu được những gì Trung Quốc nói là một chuyện, song cách nước này hành động và cư xử mới là điều đáng quan tâm.

Kể từ tháng 5-2020, căng thẳng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã gia tăng tại khu vực biên giới ở phía đông Ladakh, dẫn đến một cuộc đụng độ bạo lực giữa hai bên ở Thung lũng Galwan vào tháng 6 năm đó.

Vào tháng trước, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang xây dựng cây cầu thứ hai tại khu vực trọng điểm ở xung quanh hồ Pangong do nước này trấn giữ ở phía đông Ladakh, một động thái có thể giúp quân đội nước này nhanh chóng huy động lực lượng trong khu vực.

Trung Quốc đã củng cố cơ sở hạ tầng, bao gồm những doanh trại thường trực cho lực lượng của họ dọc theo khu vực biên giới với Ấn Độ. Hai nước vẫn tiếp tục duy trì từ 50.000 đến 60.000 binh lính mỗi bên, cùng với vũ khí hạng nặng dọc biên giới, bất chấp nhiều vòng đàm phán ngoại giao và quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm