Canada thành lập Ủy ban Cố vấn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(PLO)- Ngoại trưởng Canada - bà Mélanie Joly – tuyên bố thành lập Ủy ban Cố vấn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với nhiệm vụ cung cấp cho Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) các nhận định và khuyến nghị độc lập về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The National Post đưa tin Ngoại trưởng Canada - bà Mélanie Joly – ngày 9-6 đã tuyên bố thành lập Ủy ban Cố vấn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ủy ban mới có nhiệm vụ cung cấp cho Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) các nhận định và khuyến nghị độc lập về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada.

Ngoại trưởng Canada - bà Mélanie Joly. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Canada - bà Mélanie Joly. Ảnh: AP

Tuyên bố của GAC hôm 9-6 nhấn mạnh: "Là một quốc gia Thái Bình Dương, Canada công nhận rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự thịnh vượng lâu dài, sức khỏe và an ninh của người dân Canada”.

"Trong những thập niên tới, những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ tác động sâu sắc đến cuộc sống của người dân Canada. Ý định của chúng tôi rất rõ ràng: Canada cam kết tăng cường sự hiện diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” - bà Joly cho biết.

Theo tuyên bố, ủy ban mới sẽ tận dụng "thế mạnh và chuyên môn của Canada nhằm thúc đẩy các mục tiêu như đa dạng hóa thương mại, tăng trưởng bao trùm, hành động hiệu quả về biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh khu vực".

“Chúng ta đang sống trong một thế giới, nơi những mối đe dọa tới sự ổn định toàn cầu đang gia tăng. Vì lợi ích của cả người dân trong khu vực và người dân Canada, Canada đang tích cực đầu tư vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa nhập, góp phần vào một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” – tuyên bố nêu thêm.

Theo The National Post, thành viên chủ trì của ủy ban gồm ba cá nhân: bà Janice Stein - nhà khoa học chính trị và giám đốc sáng lập Trường các vấn đề toàn cầu và chính sách công Munk tại ĐH Toronto; ông Pierre Pettigrew - cựu ngoại trưởng Canada dưới thời chính quyền Thủ tướng Jean Chrétien; bà Farah Mohamed - nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và cựu Giám đốc điều hành Quỹ Malala.

Ban cố vấn của ủy ban gồm 11 thành viên đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có các học giả, doanh nhân, chỉ huy quân sự và các chính trị gia thuộc đảng Tự do và đảng Bảo thủ Canada.

The National Post trước đó đưa tin GAC đã bắt đầu vạch ra chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm 2019, sau khi Trung Quốc bắt giữ hai công dân Canada là ông Michael Spavor và ông Michael Kovrig vào năm 2018, cũng như áp dụng các hạn chế thương mại đối với thịt lợn và hạt cải dầu của Canada vào năm 2019.

Những năm gần đây, Canada đã đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế ở Châu Á và Vành đai Thái Bình Dương, thông qua việc tìm kiếm các thỏa thuận thương mại tự do mới với các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

THE NATIONAL POST

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm