Canada cấm các sản phẩm và dịch vụ của 2 đại gia viễn thông Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Champagne cho biết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho cơ sở hạ tầng viễn thông, chính quyền Canada quyết định cấm các sản phẩm và dịch vụ của Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada - ông Francois-Philippe Champagne đã thông báo sẽ cấm các sản phẩm và dịch vụ của hai ông lớn viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng của nước này, theo hãng tin Sputnik.

“Hôm nay (19-5), chúng tôi thông báo ý định cấm việc đưa sản phẩm và dịch vụ của Huawei và ZTE vào các hệ thống viễn thông của Canada. Chính phủ Canada cần đảm bảo sự an toàn lâu dài cho cơ sở hạ tầng viễn thông của chính mình” - ông Champagne tuyên bố.

Ông Champagne khẳng định lệnh cấm trên được đưa ra sau khi có sự xem xét kỹ lưỡng của các cơ quan an ninh Canada và các đồng minh thân cận nhất của nước này.

“Do đó, các công ty viễn thông hoạt động ở Canada sẽ không còn được phép sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ do Huawei và ZTE cung cấp nữa. Đồng thời, các công ty đã dùng thiết bị của hai công ty này để lắp đặt mạng cũng sẽ phải ngừng sử dụng và gỡ bỏ chúng” - ông Champagne nói.

Khách hàng mua điện thoại di động tại một cửa hàng Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1-1. Ảnh: CNN

Khách hàng mua điện thoại di động tại một cửa hàng Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1-1. Ảnh: CNN

Theo Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Canada, chính quyền Canada quyết định thực hiện các biện pháp này “như một phần của chương trình nghị sự với tầm nhìn lớn hơn để thúc đẩy an ninh mạng viễn thông của Canada".

Với động thái này, Canada trở thành thành viên thứ năm và cũng là thành viên cuối cùng của nhóm tình báo Five Eyes (còn gọi là Liên minh Ngũ Nhãn với năm thành viên là Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand) cấm hoặc hạn chế quyền truy cập của các sản phẩm và dịch vụ của Huawei đối với hệ thống mạng của họ vì lo ngại nguy cơ gián điệp ăn cắp thông tin.

Trước đó, vào năm 2020, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã liệt Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng viễn thông ở nước này và thông qua quy định yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị của Huawei hoặc ZTE “loại bỏ và thay thế” thiết bị của cả hai.

Cả Huawei và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc trên. Trung Quốc còn cảnh báo sẽ đáp trả những quốc gia nào áp đặt các hạn chế đối với ông lớn viễn thông này. Hiện phía Huawei và ZTE cũng như chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra phản ứng gì trước lệnh cấm mới của Canada.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm