Nóng Nga-Ukraine 15-3: Ukraine tung 10 tiểu đoàn chiến thuật đến Bakhmut; Nga tăng pháo kích

(PLO)- Nga nói Ukraine bố trí 10 tiểu đoàn chiến thuật để chuẩn bị tấn công Bakhmut; Nga tăng cường pháo kích khắp Ukraine; Mỹ - Nga tranh cãi vụ UAV trinh sát rơi ở biển Đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga nói Ukraine điều 10 tiểu đoàn chiến thuật đến Bakhmut

Ngày 14-3, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valeriy Zaluzhny cho biết việc ngăn chặn bước tiến của Nga ở TP Bakhmut ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass (đông Ukraine) vẫn là điều tối quan trọng mang ý nghĩa chiến lược. Ông đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ giữ vững phòng tuyến bất chấp thương vong lớn ở cả hai bên, theo tờ The New York Times.

“Hoạt động phòng thủ ở khu vực này có tầm quan trọng mang tính chiến lược để ngăn chặn quân Nga. Đó là chìa khóa cho sự ổn định trong việc phòng thủ của toàn mặt trận” - ông Zaluzhny viết trên Telegram.

Trong khi quân Nga đang kiểm soát nửa phía đông của Bakhmut thì lực lượng Ukraine ở nửa phía tây đang nắm giữ các vị trí phòng thủ trong các công sự bị bỏ hoang phía sau một con sông ngăn đôi thành phố. Các quan chức Ukraine cho biết họ đã kiểm soát ổn định con đường tiếp tế cuối cùng mà Ukraine có thể dùng để nhận tiếp viện và củng cố lực lượng.

Lính Ukraine khai hỏa từ TP Chasiv Yar bắn sang Bakhmut hôm 14-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine khai hỏa từ TP Chasiv Yar bắn sang Bakhmut hôm 14-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Ông Igor Kimakovsky - Cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết 10 tiểu đoàn chiến thuật của Ukraine đã được bố trí tại Bakhmut, theo hãng thông tấn TASS.

Chia sẻ trên đài Channel One của Nga, ông Kimakovsky nói: "Mười tiểu đoàn chiến thuật hiện đang được bố trí ở Bakhmut và đây là lực lượng mà Ukraine huấn luyện chuẩn bị cho một cuộc tấn công”.

. Cùng ngày, trung tá đã nghỉ hưu của Lực lượng dân quân Cộng hòa tự xưng Luhansk - ông Andrey Marochko cho rằng Kiev cần tới 50.000 quân để mở một cuộc tấn công vào Bakhmut từ hướng Chasiv Yar, TASS đưa tin.

Theo ông, có nhiều vùng lân cận Bakhmut mà Ukraine có thể tấn công vào, tạo đột phá nhưng quân Nga sẽ quyết tâm chặn các cuộc tấn công đó.

Ông nói: "Các lực lượng Ukraine khó có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào hai bên sườn của chúng tôi và vào Bakhmut từ Chasiv Yar trong hai tuần tới bởi vì, trước hết, một cuộc tấn công lớn đòi hỏi đối phương phải tập trung lực lượng đủ để tung ra cú đấm hạ đo ván. Thứ hai, điều kiện thời tiết cũng đóng một vai trò quan trọng. Nguy cơ (quân Nga bị) tấn công tăng lên khi điều kiện thời tiết được cải thiện với nhiệt độ ấm hơn và không có mưa”.

Cường độ pháo kích của Nga tăng

. Ngày 14-3, các quan chức Ukraine cho biết quân Nga đã bắn phá các thị trấn và làng mạc của Ukraine ở bờ tây sông Dnipro, phía nam tỉnh Kherson, khi dội hơn 400 quả đạn pháo và thả chất nổ từ máy bay không người lái (UAV), theo The New York Times.

TP Kherson và các khu vực dân cư lân cận đã trở thành mục tiêu của các cuộc pháo kích của Nga kể từ khi lực lượng Ukraine phản công giành lại thành phố này vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, các báo cáo hàng ngày của quân đội Ukraine cho thấy cường độ các cuộc tấn công đã tăng rõ rệt trong những tuần gần đây.

Lính Ukraine ở trong chiến hào TP Bakhmut. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở trong chiến hào TP Bakhmut. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người phát ngôn của quân đội Ukraine ở tỉnh Kherson Dmytro Pletenchuk cho rằng quân Nga đang bắn phá “chỉ để khủng bố và thể hiện sự hiện diện quân sự”.

Không chỉ ở Kherson, các cuộc pháo kích vào các khu vực khác trên toàn bộ chiến tuyến phía nam và phía đông cũng đã gia tăng, theo báo cáo của quân đội Ukraine.

Cụ thể, Ukraine ghi nhận các cuộc pháo kích trong đêm ở các tỉnh Sumy và Kharkiv cũng như ở các thị trấn và làng mạc trên khắp các khu vực khác của chiến tuyến.

Ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), Nga tấn công tên lửa khiến 1 người thiệt mạng và ít nhất 3 người bị thương và làm hư hại ít nhất sáu tòa nhà ở trung tâm thành phố. Còn ở TP Kostiantynivka, cách Kramatorsk 32 km, ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương do Nga pháo kích, theo các quan chức Ukraine.

Các thông báo này chưa được The New York Times xác minh độc lập.

UAV trinh sát Mỹ rơi ở Biển Đen, do Nga gây ra?

Ngày 14-3, các quan chức Mỹ cho biết một máy bay quân sự Nga đã va vào cánh quạt của một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên Biển Đen khiến UAV Mỹ mất tích ở vùng biển quốc tế. Nga phủ nhận gây ra vụ va chạm và nói rằng chính do kỹ thuật tác chiến của chính UAV Mỹ khiến nó bị rơi, theo The New York Times.

Lầu Năm Góc cho biết 2 máy bay phản lực Su-27 của Nga đã liều lĩnh đánh chặn UAV trinh sát MQ-9 "Reaper" của Mỹ trong không phận quốc tế trước khi một chiếc Su-27 va chạm với chiếc MQ-9 "Reaper" lúc 7 giờ 03 sáng (giờ địa phương) khiến UAV gặp nạn và lao xuống biển.

Theo Lầu Năm Góc, trước khi va chạm, các máy bay Nga đã nhiều lần đổ nhiên liệu lên MQ-9, có thể để “làm mù” hay làm hỏng nó và bay phía trước MQ-9 một cách nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng máy bay của Nga đã tiếp xúc với UAV Mỹ và cho rằng UAV này “thao tác gấp” nên bị rơi. Bộ này cũng cho biết chiếc UAV này được phát hiện gần bán đảo Crimea.

Hai máy bay Su-27 Nga diễu hành ở TP St. Petersburg (Nga) hồi năm 2013. Ảnh: EPA

Hai máy bay Su-27 Nga diễu hành ở TP St. Petersburg (Nga) hồi năm 2013. Ảnh: EPA

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Các máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên máy bay, không tiếp xúc với UAV Mỹ và đã trở về sân bay an toàn”.

Ngay sau sự việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết đã triệu tập đại sứ Nga tại Washington để trao đổi về “các hoạt động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của Nga trên Biển Đen” khiến UAV Mỹ gặp nạn.

Đại sứ Mỹ tại Moscow cũng đã chuyển một thông điệp cứng rắn tới Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời Mỹ đã thông báo cho các đồng minh và đối tác về vụ việc, theo ông Price.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc UAV Mỹ tiến hành trinh sát Biển Đen là một hành động khiêu khích, TASS đưa tin.

Ông Antonov nói: "UAV Mỹ bay trong khi đang tắt bộ tiếp sóng và nó đã bay vào khu vực hoạt động quân sự đặc biệt trong khi thông tin về khu vực này được công khai qua các kênh quốc tế. Chúng tôi đã cảnh báo mọi quốc gia về điều đó. Tôi nghĩ đây là một hành động khiêu khích thực sự”.

Đại sứ Antonov cho biết Nga không tìm cách đối đầu với Mỹ và đang cố gắng hợp tác với Washington. Ông cũng nói rằng cuộc tiếp xúc của ông với Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ giới hạn ở việc Mỹ đưa ra phản đối và gửi tín hiệu tiêu cực tới Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm