Nóng Nga-Ukraine 20-8: Ông Zelensky hứng ‘mưa’ chỉ trích vì câu nói trên báo Mỹ; Nga tạm dừng chuyển khí đốt tới châu Âu

(PLO)- Ông Zelensky hứng ‘mưa’ chỉ trích vì câu nói trên báo Mỹ; Nga tạm dừng chuyển khí đốt tới châu Âu; Ông Guterres kêu gọi Nga không ngắt nhà máy Zaporizhzhia khỏi lưới điện Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga vẫn tiếp tục tấn công nhiều nơi tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Theo đó, các lực lượng Moscow triển khai xe tăng, đại bác, và tên lửa tấn công các TP Bakhmut, Slovyansk, Kramatorsk, Avdiivka, và Novopavlivsk.

Bộ này cho biết thêm rằng phía Nga cũng tấn công và trinh sát nhiều vùng khác, chẳng hạn như tỉnh Zaporizhia, Chernihiv, Sumy,... cũng như nỗ lực nhắm mục tiêu vào tuyến liên lạc của Ukraine ở vùng sông Bug. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh những nỗ lực trên của Nga đều thất bại và bị Kiev đẩy lùi.

. Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Valentyn Reznichenko nói rằng các lực lượng Moscow đã nã 5 quả pháo vào TP Marhanets tỉnh này. Vụ tấn công khiến 4 người bị thương, một số ngôi nhà bị phá hủy và một đường dây điện bị hỏng nặng. Làng Myrove (Dnipropetrovsk) cũng chịu hỏa lực từ hệ thống tên lửa bắn loạt Grad của Nga. Cuộc tấn công đánh trúng 1 cơ sở điều trị tâm thần, phá hủy 5 ngôi nhà, song không ghi nhận thương vong.

Đống đổ nát sau đợt không kích của Nga ở tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau đợt không kích của Nga ở tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: REUTERS

. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, quân Nga cố gắng tìm ra điểm yếu trong khả năng phòng thủ của Ukraine hàng ngày, vì vậy lính Kiev luôn chú trọng triển khai các máy bay không người lái (UAV) tác chiến-chiến thuật với nhiều cải tiến khác nhau để tiến hành trinh sát và điều chỉnh hỏa lực quân sự.

Theo Ukrinform, Bộ này cho biết thêm các tiểu đội chiến đấu đã “thực hiện tốt với nhiệm vụ được giao, nhanh chóng xác định mục tiêu đối phương và tiêu diệt kịp thời”. Trong 4 ngày qua, do phối hợp hiệp đồng, quân Kiev bắn rơi 5 UAV và phá hủy 1 trực thăng trinh sát Ka-52 của Nga ở Zaporizhia và Donetsk.

. Theo hãng thông tấn TASS, cơ quan phòng vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cáo buộc Ukraine pháo kích vào TP Kirovsky của Donetsk, khiến 2 dân thường thiệt mạng.

. Theo Cố vấn lãnh đạo Crimea - ông Oleg Kryuchkov, Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không tại TP Yevpatoria (bờ tây bán đảo Crimea) và đánh chặn một vật thể không xác định. Ông nói rằng Crimea hiện đang được bảo vệ an toàn, đài RT đưa tin.

. TASS dẫn lời một quan chức địa phương cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 máy bay không người lái của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào TP Nova Kakhovka (tỉnh Kherson).

Ông Guterres kêu gọi Nga không ngắt nhà máy Zaporizhzhia khỏi lưới điện Ukraine

Theo TASS, trong chuyến thăm TP Odessa ngày 19-8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và kêu gọi Nga không ngắt nhà máy này khỏi mạng lưới điện của Ukraine.

Theo ông, nếu như nhà máy “được phi quân sự hóa theo như đề xuất, vấn đề sẽ được giải quyết”. "Rõ ràng, điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là điện của Ukraine, và nó đặc biệt cần thiết đối với người dân Ukraine trong mùa đông tới. Nguyên tắc này phải được tôn trọng đầy đủ" - ông nhấn mạnh.

Ông đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh Moscow và Kiev liên tục cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, dấy lên lo ngại xảy ra thảm họa hạt nhân ảnh hưởng loạt nước trong khu vực.

Nga thông báo tạm dừng đường ống khí đốt NORD STREAM 1

Ngày 19-8, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo rằng việc vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) qua đường ống NORD STREAM 1 sẽ bị tạm dừng từ ngày 31-8 đến ngày 2-9 để bảo trì, theo RT.

“Vào ngày 31-8, tổ máy nén khí Trent 60 duy nhất hiện còn hoạt động sẽ tạm ngừng trong ba ngày để bảo trì” - công ty cho biết, đồng thời lưu ý rằng hoạt động bảo dưỡng sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia từ nhà sản xuất Siemens của Đức.

Gazprom cho biết thêm rằng “sau khi hoàn thành bảo dưỡng và không có trục trặc kỹ thuật nào đối với tổ máy, việc vận chuyển khí đốt sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu m khối mỗi ngày”, tương đương 20% ​​công suất tối đa.

Tổng thống Ukraine bị dân chỉ trích vì câu nói trên báo Mỹ

Sau bài phỏng vấn với tờ The Washington Post xuất bản hôm 18-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang vấp phải nhiều sự chỉ trích từ người dân trong nước, khi giải thích nguyên do không nói với người dân cảnh báo của Mỹ về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Theo The Washington Post, ông Zelensky thừa nhận đã được Mỹ nhiều lần cảnh báo về kế hoạch triển khai hoạt động quân sự của Nga, song quyết định không chia sẻ thông tin này với người dân. Lý do là ông lo ngại người dân Ukraine sẽ hoảng sợ và ồ ạt rời khỏi đất nước, gây ra sự sụp đổ nền kinh tế.

The Washington Post nhấn mạnh rằng trước đây người dân Ukraine xem ông Zelensky là người hùng bất chấp rủi ro vẫn ở lại dẫn dắt đất nước đối phó với Moscow. Tuy nhiên, hình tượng này đã bị phá vỡ sau khi ông trả lời phỏng vấn, kéo theo cơn mưa chỉ trích từ phía công chúng.

Theo tờ báo, nhiều người Ukraine cho rằng ông Zelensky đã ưu tiên sức khỏe của nền kinh tế hơn lợi ích của họ, và nghĩ rằng nhiều người có thể đã được cứu nếu chính phủ chuẩn bị đầy đủ.

Phương Tây tiếp tục viện trợ Ukraine

Theo Ukrinform, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh chi thêm 775 triệu USD từ ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ để giúp Ukraine.

Theo ông Andriy Yermak - người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, gói viện trợ mới này bao gồm đạn dược cho các hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS), 16 khẩu pháo cỡ nòng 105 mm và 36.000 viên đạn cho pháo này, 15 máy bay UAV ScanEagle, 1.000 tên lửa chống tăng TOW, 1.000 hệ thống chống tăng Javelin,...

Cùng động thái, chính phủ Đức cũng cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 255 viên đạn Vulcano chính xác cao. Theo Ukrinform, đạn Vulcano có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 80 km và có hai loại là dẫn đường và không dẫn đường. Do lo ngại về an ninh, Đức vẫn chưa công bố loại nào và khi nào sẽ chuyển giao cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Quỹ Hòa bình châu Âu đã huy động 2,5 tỉ euro để tài trợ cho việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trên Twitter.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm