Nóng Nga-Ukraine 22-10: Ukraine cáo buộc Nga muốn phá đập thủy điện Kakhovka, tuyên bố giải phóng hơn 600 khu định cư

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu 3 điểm cần làm để kết thúc chiến sự Ukraine; Kiev giải phóng 639 khu định cư từ tay Moscow; Nga nói dòng lính đánh thuê đến Ukraine đang tăng lên trong những tháng gần đây;
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang nỗ lực củng cố vị trí tại các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được, tập trung kiềm chế các hành động của lực lượng phòng vệ Kiev trên các hướng nhất định, và tiếp tục tấn công ở các TP Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass).

Trong ngày 21-10, quân Moscow đã 4 lần dội tên lửa và 10 lần không kích, và hơn 30 lần tấn công bằng các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, phía Nga cũng tập kích nhiều khu vực khác của Ukraine, chẳng hạn như ở các tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, Kherson, Chernihiv, và Sumy.

. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày 21-10, không quân Ukraine đã tấn công 3 thành trì và 10 cụm vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Kiev cũng tấn công một sở chỉ huy và hệ thống tên lửa S-300 của Moscow, theo Ukrinform.

Tòa dân cư bị phá hủy sau trận pháo kích của Nga vào tỉnh Mykolaiv. Ảnh: HANDOUT

Tòa dân cư bị phá hủy sau trận pháo kích của Nga vào tỉnh Mykolaiv. Ảnh: HANDOUT

. Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đã giải phóng tổng cộng 551 khu định cư ở Kharkiv và 88 khu định cư ở Kherson.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu chính quyền tỉnh Kherson - ông Sergey Yeliseyev cho biết quân Ukraine đã nã pháo vào tỉnh này, khiến 2 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương.

. Quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng cho biết các lực lượng Kiev đã bắn 6 quả rocket từ các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào TP Lysychansk, TP Rubizhne và khu định cư Troitske.

. Ngày 21-10, phát ngôn viên lực lượng dân quân nhân dân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - ông Eduard Basurin cho biết đã loại bỏ 60 lính Ukraine khỏi vòng chiến đấu. Người này cho biết lực lượng của DPR và Nga cũng đã phá hủy nhiều vũ khí và khí tài quân sự của Ukraine, gồm 1 lựu pháo Msta-B cỡ nòng 152mm, 1 xe tăng T-72B, 2 xe tăng T-64BV, năm xe bọc thép và xe cơ giới, và bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

. Ông Konstantin Gavrilov - Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí - cho biết số lượng lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine đang tăng lên trong những tháng gần đây. Theo ông, số lính đánh thuê này phần lớn đến từ Anh và chủ yếu tham chiến tại Kherson, Zaporizhia, và Kharkiv.

Các diễn biến liên quan

. Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga không được cho nổ đập thủy điện Kakhovka, cách TP Kherson khoảng 70 km. Ông Zelensky cảnh báo vụ nổ có thể gây ngập lụt một khu vực rộng lớn ở miền nam Ukraine, ảnh hưởng hàng nghìn người sống ở hạ lưu sông Dnipro, đồng thời làm mất đi nguồn cung cấp nước cho phần lớn miền nam, gồm cả Crimea.

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky kêu gọi các lãnh đạo thế giới coi việc cho nổ con đập "tương tự như việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt", và hậu quả nó gây ra không khác gì hậu quả của việc triển khai vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, quan chức Nga bổ nhiệm tại Kherson thì nói rằng cáo buộc của Kiev là giả mạo và nói thêm rằng chính Kiev mới là bên có kế hoạch cho phát nổ nhà máy. Không bên nào đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của họ.

. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Kiev quyết định thời điểm bắt đầu đàm phán về chấm dứt chiến tranh. Theo ông, việc quay trở lại đàm phán nên là một phần của nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột leo thang nhiều tháng qua ở Ukraine.

Theo ông Macron, trong bối cảnh hiện tại, điều các bên nên làm là không bao giờ cắt đứt quan hệ. Ông cũng đưa ra 3 điểm cần làm để đi đến hòa bình cho Ukraine.

"Điểm đầu tiên là tiếp tục ủng hộ cuộc phản công và các nỗ lực quân sự của Ukraine cũng như tiếp tục trừng phạt Moscow. Điểm thứ hai là tiếp tục trao đổi với cả chính quyền Ukraine và Nga, bởi vì một lúc nào đó chúng ta sẽ phải quay trở lại bàn đàm phán. Điểm thứ ba là cố gắng theo dõi thời điểm thích hợp để quay lại đàm phán và đổi mới các cuộc thảo luận. Chúng ta phải quay lại bàn đàm phán giữa Ukraine và Nga, song châu Âu và cộng đồng quốc tế cũng nên tham gia để xây dựng nên các điều kiện thiết lập hòa bình. Đây là con đường mà chúng ta nên đi theo" - ông Macron nói.

. Theo Ukrinform, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ xem xét mọi biện pháp để thúc đẩy ngoại giao hướng đến kết thúc chiến sự Ukraine, tuy nhiên Nga không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mong muốn tham gia vào hoạt động ngoại giao có ý nghĩa này.

Ông Blinken nói rằng việc kết thúc chiến tranh thông qua các nỗ lực ngoại giao hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu Moscow có thực sự muốn chấm dứt hành động của họ tại Ukraine hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm