Anh, Pháp và Đức kêu gọi LHQ điều tra việc ‘Nga dùng UAV của Iran’

(PLO)- Anh, Pháp và Đức kêu gọi Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra về việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) mở một cuộc điều tra về cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine vì cho rằng việc này vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, theo hãng tin Reuters.

Phái viên LHQ của Anh, Pháp, Đức đã gửi đến LHQ một bức thư thể hiện sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của Kiev về một cuộc điều tra về việc Nga “sử dụng” UAV của Iran. Anh, Pháp, Đức cho rằng việc sử dụng UAV do Tehran sản xuất là vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ liên quan thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

“Chúng tôi hoan nghênh một cuộc điều tra của nhóm Thư ký LHQ để giám sát việc thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ” - Anh, Pháp, Đức cho biết trong bức thư.

Kiev cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay không người Shahed-136 do Iran sản xuất để tiến hành các cuộc không kích vào nước này.

Tehran và Moscow nhiều phần phủ nhận cáo buộc trên.

Phó đại diện thường trực của Moscow tại LHQ - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

Phó đại diện thường trực của Moscow tại LHQ - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: AP

Reuters cho biết không rõ một cuộc điều tra như vậy có tác động thực tế nào đối với Iran hoặc Nga hay không và Nga với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có thể phủ quyết cuộc điều tra như vậy hay không.

Trong khi đó, ngày 21-10 đài RT dẫn lời Phó đại diện thường trực của Moscow tại LHQ - ông Dmitry Polyansky nói rằng Nga có thể phải đánh giá lại sự hợp tác với Ban Thư ký LHQ nếu cơ quan này quyết định tham gia vào một cuộc điều tra như vậy.

Ông Polyansky khẳng định rằng tranh cãi xung quanh UAV không liên quan gì đến thỏa thuận hạt nhân 2015 và nhấn mạnh rằng Ban Thư ký LHQ thậm chí không có thẩm quyền điều tra bất cứ điều gì liên quan đến Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an.

Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi hy vọng rằng ban thư ký và tổng thư ký sẽ không vượt quá nhiệm vụ của mình cũng như không tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra bất hợp pháp nào”.

“Nếu không, chúng tôi sẽ phải đánh giá lại sự hợp tác với họ, điều này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai ” - ông nói thêm và lưu ý rằng Nga không muốn làm điều này nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm