EU họp thượng đỉnh, vẫn chưa thể thống nhất giá trần khí đốt Nga

(PLO)- Theo lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 20-10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể thống nhất được mức giá trần áp lên khí đốt Nga, tuy nhiên sẽ tiếp tục bàn giải pháp toàn khối để giải quyết khủng hoảng năng lượng, theo đài RT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Michel đưa ra thông báo này sau khi EU kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) vào ngày trước đó. Sau hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người phản đối can thiệp cực đoan vào thị trường khí đốt, nói rằng “chúng ta cần tìm ra một cách cụ thể để hạn chế” sự tăng giá. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng rất khó đạt được thỏa thuận về giá trần khí đốt trong vài tuần tới.

Dù chưa tìm được điểm chung về giá trần khí đốt Nga, các lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đưa ra “hành lang giá tạm thời (có thể biến động) đối với các giao dịch khí đốt để hạn chế ngay tình trạng giá khí đốt quá cao”. Các bộ trưởng năng lượng EU dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào tuần tới để thảo luận về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung năng lượng cho châu Âu nếu châu lục này áp bất kỳ mức giá trần nào lên năng lượng Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm