Nóng Nga-Ukraine 27-1: Tiết lộ số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước

(PLO)- Truyền thông tiết lộ số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước, Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 47/55 tên lửa Nga trong một ngày; Moscow khoe phá hủy vũ khí Mỹ gửi Ukraine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã phá hủy 47 trong tổng số 55 tên lửa Nga nã vào Ukraine trong ngày 26-1, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa lớn vào lãnh thổ Ukraine hôm nay (26-1). Moscow đã bắn 55 tên lửa phóng từ trên không và phóng từ trên biển (các tên lửa gồm Kh-101, Kh-555, Kh-47, Kinzhal, Kalibr, Kh-59) từ máy bay Tu-95, Su-35, MiG-31K và các tàu từ Biển Đen" - ông Valeriy Zaluzhny, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên Telegram.

Nhiều công trình dân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine bị phá hủy sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

Nhiều công trình dân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine bị phá hủy sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

Ông Zaluzhny thông tin thêm rằng trong số 47 tên lửa hành trình Ukraine đã phá hủy, 20 tên lửa bị đánh chặn ở thủ đô Kiev.

. Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, Nga bị cáo buộc triển khai một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine vào sáng 26-1. Các vụ tấn công được ghi nhận ở khu vực Vinnytsia, Odesa và thành phố Kiev.

Tại Kiev, một người thiệt mạng và hai người bị thương khi một tên lửa của Nga bắn trúng quận Holosiivskyi.

. Ông Oleksandr Khorunzhyi - phát ngôn viên Lực lượng cứu hộ quốc gia Ukraine thông tin cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga trong ngày 26-1 đã khiến 11 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương, Ukrinform đưa tin.

Ông cho biết Nga đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công khắp lãnh thổ Ukraine, khiến 11 khu vực bị ảnh hưởng. Hai đám cháy bùng phát, 35 tòa nhà bị hư hại.

Theo người phát ngôn, hiện có hơn 100 nhân viên cứu hộ và hơn 25 phương tiện cấp cứu đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công ba sở chỉ huy và một cụm pháo của Nga trong ngày 26-1, theo Ukrinform.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Nga không từ bỏ ý định phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, cũng như tấn công các công trình dân sự và nhà cửa của dân thường. Nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và không kích vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn còn.

Thông tin từ Nga

. Ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này tiếp tục tấn công ở khu vực phía nam tỉnh Donetsk và tỉnh Zaporizhia, theo hãng thông tấn TASS.

Lực lượng cứu hộ Ukraine khắc phục hậu quả sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Ukraine khắc phục hậu quả sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

"Ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporizhia, lực lượng chiến đấu phía đông tiếp tục tấn công và gây thiệt hại cho Ukraine bằng cách triển khai hỏa lực ở các khu vực gần các khu định cư Ugledar ở Donetsk và Pavlovka và Levadnoye ở Zaporizhia" - ông Konashenkov nói.

Ông cho biết trong ngày 26-1, quân Ukraine đã mất tới 60 binh sĩ, ba xe chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng các lực lượng Nga đã tấn công hai lữ đoàn quân đội Ukraine ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), tiêu diệt và làm bị thương khoảng 70 binh sĩ và phá hủy 4 khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.

. Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-1, quân đội nước này đã phá hủy hai trạm radar và bốn khẩu pháo do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kherson trong một ngày.

. Theo thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga, tính từ ngày 24-2-2022 đến ngày 26-1, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 379 máy bay chiến đấu Ukraine, 204 trực thăng, 2.956 phương tiện bay không người lái, 402 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.634 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 990 bệ phóng tên lửa, 3.921 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 8.180 phương tiện cơ giới quân sự.

Các diễn biến khác

. Ngày 26-1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo nước này sẽ gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine chậm nhất là vào cuối tháng 3, theo đài Deutsche Welle của Đức.

Nhiều công trình dân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine bị phá hủy sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

Nhiều công trình dân sự ở thủ đô Kiev của Ukraine bị phá hủy sau đợt tấn công tên lửa ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

. Theo thống kê của TASS, kể từ ngày 24-2-2022 đến nay, có tới 574 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi các nước phương Tây và một số đồng minh của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương với nhiều lý do khác nhau.

Theo TASS, phần lớn các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong khi một số khác bị cáo buộc “có các hoạt động không phù hợp với tư cách của một nhà ngoại giao”.

Đây là đợt trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga lớn nhất từ ​​trước đến nay. Năm 2018, chỉ có 123 nhà ngoại giao Nga được tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh sau vụ đầu độc Sergei Skripal - cựu sĩ quan tình báo Nga kiêm điệp viên hai mang, theo TASS.

Bulgaria là nước mạnh tay nhất trong việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga. 29 quốc gia châu u, cũng như Mỹ và Nhật Bản có những bước đi cứng rắn đối với các nhà ngoại giao Nga. Ngoài ra, 19 nhân viên Nga đã bị trục xuất khỏi phái bộ Nga tại Liên minh châu u.

Kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc Nga ở Ukraine, ba nước gồm Latvia, Lithuania và Estonia đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga. Các lãnh sự quán Nga đã bị đóng cửa ở TP Rusa của Bulgaria, các TP Liepaja và Daugavpils của Latvia, TP Klaipeda của Lithuania và TP Narva n Tarty của Estonia.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã cắt đứt quan hệ ngoại giao Ukraine-Nga vào ngày 24-2 -2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm