Nóng Nga-Ukraine 4-3: Bất thường vụ máy bay rơi ở TP chưa từng giao tranh ở Ukraine?

(PLO)- Nga nói đã bao vây Bakhmut và hiện Ukraine chỉ còn một lối ra vào TP này; Nga nói không còn dựa vào bất kỳ đối tác phương Tây nào nữa; Mỹ tiếp tục rót vũ khí vào Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Ở TP Bakhmut

Ngày 3-3, cả quân đội Ukraine và Nga đều cho biết Moscow cho biết các lực lượng Nga tiếp tục nã pháo vào các tuyến tiếp cận cuối cùng của Kiev vào TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) và tiến tới bao vây TP này.

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng xác nhận thông tin trên cho biết trong ngày 3-3, Bakhmut là một trong những khu vực giao tranh nảy lửa nhất giữa các lực lượng.

. Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Volodymyr Nazarenko thông tin rằng tình hình ở TP này đang "nguy cấp" và giao tranh đang diễn ra "suốt ngày đêm".

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết Bakhmut gần như bị Moscow bao vây hoàn toàn và hiện chỉ còn một hướng duy nhất đang để mở cho lực lượng Ukraine.

Ông Prigozhin nói Bakhmut đã trở thành một đống đổ nát sau hơn 7 tháng bị tấn công liên tục và kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut để “cứu mạng binh lính”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

. Một báo cáo riêng biệt từ hãng tin Reuters cho biết Nga liên tục tấn công các hướng tiếp cận phía tây Bakhmut nhằm ngăn chặn các lực lượng Ukraine vào và ra khỏi TP. Theo Reuters, xe tăng Nga đã phá hủy một cây cầu ở TP Khromove (tỉnh Kharkiv) giáp với Bakhmut.

Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập cuộc giao tranh ở Bakhmut trong bài phát biểu đêm 3-3. Thay vào đó, ông cảm ơn quân đội đã bảo vệ TP "một cách kiên quyết và dũng cảm".

Ở các khu vực khác

. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, trong ngày 3-3, các lực lượng Nga đã triển khai 30 đợt không kích và 6 cuộc tấn công bằng tên lửa, cũng như 20 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng dân sự. Mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraine vẫn còn cao, theo Ukrinform.

Ngoài Bakhmut, Bộ này cho biết Nga đang dồn lực nhiều nhất vào các TP Kupiansk, Lyman, Avdiivka và Shakhtarsk (tỉnh Donetsk).

Một tòa nhà cao tầng ở TP Bakhmut bốc cháy sau khi trúng pháo kích. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà cao tầng ở TP Bakhmut bốc cháy sau khi trúng pháo kích. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 3-3, lực lượng cứu hộ quốc gia Ukraine đã đưa thêm hai thi thể dân thường ra khỏi đống đổ nát sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga ở TP Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) ngày 2-3.

Theo báo cáo, tổng cộng 7 thi thể đã được đưa ra khỏi các đống gạch vụn và công tác tìm kiếm và tháo dỡ vẫn tiếp tục.

Theo phía Ukraine, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 2-3, tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng một khu chung cư ở TP Zaporizhzhia. Lực lượng cứu hộ Ukraine đã giải cứu được 11 thường dân và sơ tán thêm 20 người, 7 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

. Cùng ngày, TASS dẫn thông tin từ ông Roman Khramenkov - người được Moscow bổ nhiệm giữ chức thị trưởng TP Yenakievo (tỉnh Donetsk) cho biết một máy bay đã bị bắn hạ ở TP này.

Ông cho biết cả hai phi công đã nhảy dù và thoát chết nhưng vẫn chưa rõ nguồn gốc của chiếc máy bay. Theo ông, không có thương vong trên mặt đất do máy bay rơi xuống một cánh đồng.

Đây được xem là một điều bất thương do TP Yenakiyevo nằm ở phía đông Donetsk và chưa từng bị ảnh hưởng trong các đợt giao tranh kể từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái.

Các diễn biến khác

Ngày 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ không còn phụ thuộc vào các đối tác phương Tây trong chính sách năng lượng của nước này, theo TASS.

Ông thừa nhận xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thay đổi chính sách năng lượng của Nga. Ông khẳng định Moscow giờ đây sẽ không còn dựa vào bất kỳ đối tác phương Tây nào nữa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Chính sách năng lượng của Nga sẽ ưu tiên các đối tác đáng tin cây và Moscow có thể dựa vào. Ấn Độ và Trung Quốc chắc chắn nằm trong số đó" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu USD, bao gồm pháo sử dụng cho hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, cũng như đạn dược cho pháo và xe bọc thép, cùng các loại hỗ trợ khác, Ukrinform đưa tin.

“Mỹ cũng tiếp tục kêu gọi thế giới ủng hộ Ukraine. Chúng tôi đã nhìn thấy các ​​cam kết đáng kinh ngạc từ các đồng minh và đối tác của mình” - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông cho biết cho tới khi Nga kết thúc xung đột, Mỹ vẫn sẽ đoàn kết với Ukraine và củng cố quân đội trên chiến trường để Kiev có được vị thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm