Nóng Nga-Ukraine 4-6: Moscow-Kiev ‘không chiến’ quyết liệt, Ukraine nói đã sẵn sàng phản công

(PLO)- Quân Moscow-Kiev tiếp tục không kích dữ dội; Lãnh đạo Ukraine nói chiến dịch phản công đã sẵn sàng; Trùm Wagner cảnh báo các phe phái trong Điện Kremlin sẽ phá hủy Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự tại Ukraine trong ngày 3-6 tiếp tục ác liệt, đặc biệt tại chiến trường Luhansk, Donetsk khi hai bên tiếp tục không kích dữ dội; lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công, và chịu thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự.

Nga-Ukraine không chiến căng thẳng

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 3-6, quân Nga tiếp tục dồn mọi nỗ lực vào chiến trường Luhansk, Donetsk (miền đông Ukraine) hòng kiểm soát toàn bộ lãnh thổ này. Theo đó, trong ngày qua, quân Nga đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine tại khu vực, song toàn bộ chúng đều bị lực lượng phòng thủ Ukraine đẩy lùi.

Binh sĩ Ukraine lên nòng súng cối nhắm về phía quân Nga gần TP Bakhmut ngày 18-5. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine lên nòng súng cối nhắm về phía quân Nga gần TP Bakhmut ngày 18-5. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo Bộ này quân Nga đã tiến hành 19 đợt không kích, và khoảng 10 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine, cũng như các khu vực đông dân tại các tỉnh Luhansk, Donetsk.

Tại chiến trường tỉnh Luhansk, quân Nga đẩy mạnh đà tiến tại các vùng Novoselivske, Bilohorivka, Makiyivka,...; còn tại Donetsk, quân Nga đẩy mạnh tấn công tại các vùng Lyman, Bakhmut, Oleksandrivka,... Ở những nơi đây, quân Nga đã dùng pháo binh, súng cối, lựu pháo nhắm mục tiêu về phía quân Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Moscow còn thực hiện nhiều đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) và bắn tên lửa đạn đạo vào các làng mạc, nhà cửa ở Luhansk, Donetsk, và Kharkiv.

. Tại chiến trường tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng thủ, ngăn đà tiến của quân Ukraine.

Theo Ukrinform, các đợt tiến công của quân Ukraine trong ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho quân Nga. Cụ thể, các lực lượng phòng vệ Kiev đã tiến hành 11 cuộc tấn công vào các cụm tập kết nhân sự của quân Moscow; các đội tên lửa và pháo binh đánh trúng 1 sở chỉ huy, một hệ thống phòng không, 3 kho đạn dược của quân đối phương; ngoài ra, trước các cuộc không kích của quân Moscow, quân Kiev còn phá hủy được 3 máy bay không người lái (UAV).

Thông tin từ Nga

. Ngày 3-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết trước các đợt tấn công của quân Ukraine tại chiến trường tỉnh Donetsk, quân Moscow đã phản công và gây ra nhiều thiệt hại cho quân đối phương. “Quân Ukraine mất hơn 220 binh sĩ; các khí tài quân sự của quân Ukraine gồm 1 đơn vị lữ đoàn cơ giới, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chiến đấu, 8 xe chở pháo, và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika cũng bị quân Nga phá hủy", ông Konashenkov cho biết.

Ông còn nhấn mạnh trong ngày qua quân Nga đã 4 lần xuất kích tại khu vực Donetsk, và thực hiện 42 lần dội pháo bằng pháo binh vào các đơn vị Ukraine.

Tại các chiến trường khác, quân Nga còn đánh chặn 2 tên lửa Storm Shadow, bắn hạ 7 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao (HIMARS), và hạ 16 UAV của quân Ukraine.

. Theo ông Vyacheslav Gladkov, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga), trong ngày qua quân Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu, không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của vùng. Các đợt không kích của quân Ukraine đã phá hủy 1 trường học, 1 trường mẫu giáo, 1 cơ sở y tế và nhiều nhà cửa. “Rất may không có bất kỳ trường hợp thương vong nào được ghi nhận”, ông Gladkov lưu ý.

. Ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhia xác nhận rằng các cuộc pháo kích của quân Ukraine trong ngày qua nhằm vào TP Melitopol đã khiến ít nhất 3 người bị thương. Theo thông tin sơ bộ của ông Rogov, các mảnh tên lửa của quân Ukraine bị bắn rơi đã làm hư hại nhiều tòa nhà và phá hủy nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực.

Ông Zelensky: Quân Ukraine đã sẵn sàng phản công

Ngày 3-6, trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Kiev đã sẵn sàng khởi động chiến dịch phản công giành lại các lãnh thổ Ukraine mà Nga đang chiếm đóng.

“Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng quân Ukraine sẽ thành công. Tôi không biết rõ chiến dịch này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó [phản công], và quân đội của chúng tôi đã sẵn sàng”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Volodymyr V. Havrylov cho biết dù vấp phải “làn sóng không kích mạnh mẽ” từ quân Nga trong những ngày gần đây, kế hoạch phản công của các lực lượng Ukraine vẫn đang đi đúng hướng.

Dù không tiết lộ cụ thể thời điểm phản công, song ông Havrylov nhấn mạnh rằng quân Kiev sẽ bắt đầu chiến dịch phản công với tham vọng giành lại những lãnh thổ của mình từ tay Nga trong năm nay.

Trùm Wagner nói các ‘phe phái’ của Điện Kremlin đang dần phá hủy Nga

Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân ngày 3-6, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin nói rằng các “phe phái” ở Điện Kremlin đang phá hoại nhà nước này bằng cách gieo rắc sự bất hòa giữa ông ta và các chiến binh Chechnya.

Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, ông Prigozhin và lãnh đạo nhà nhà nước cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) - ông Ramzan Kadyrov đều là những nhân vật chủ chốt đối với chiến sự Nga-Ukraine, bởi lực lượng của họ giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với tình hình chiến sự.

Trong tháng 5, ông Prigozhin cho biết các chiến binh Wagner của ông gần như đã kiểm soát hoàn toàn TP Bakhmut, nhưng các lực lượng của ông sẽ sớm bị thay thế bởi lực lượng thân Nga - Chechnya. Mới đây, ông Prigozhin cũng cho rằng lực lượng Chechnya sẽ không đủ khả năng kiểm soát vùng lãnh thổ Bakhmut.

Ngoài ra, ông Prigozhin còn chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga rằng “trong thời điểm hiện tại, Bộ này không thể làm gì để giải quyết bất hòa giữa Wagner và Chechnya, bởi chính họ cũng đang trong tình thế hỗn loạn”.

Ngày 2-6, Viện nghiên cứu Chiến tranh ISW (Mỹ) cho biết những bất hòa giữa lãnh đạo Wagner và Chechnya có thể là một phần trong kế hoạch của Điện Kremlin nhằm làm suy yếu trùm lính đánh thuê khi quân đội của ông rút khỏi tiền tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm