Nóng Nga-Ukraine 1-6: Nga thay quân ở Bakhmut; tàu chiến cuối của Ukraine bị đánh chìm?

(PLO)- Nga tăng cường pháo kích ở Bakhmut để thay lính Wagner bằng quân chính quy; Nga nói đánh chìm tàu chiến cuối cùng của Ukraine; Nga không thiết quân luật sau vụ UAV tấn công Moscow.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine vẫn chiến đấu ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Nga nói đã đánh chìm tàu chiến cuối cùng của Ukraine. Lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công UAV. Đó là những diễn biến quan trọng của chiến sự Nga - Ukraine ngày 1-6.

Pháo kích tăng cường, Nga thay quân ở Bakhmut

Các quan chức Ukraine cho biết giao tranh trên mặt đất xung quanh TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) đã giảm đáng kể trong bối cảnh lực lượng Nga luân phiên ra vào khu vực này trong khi các cuộc pháo kích vẫn tiếp diễn không ngừng, đài CNN đưa tin.

Ngày 31-5, người phát ngôn của Quân khu phía đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết chỉ có 2 đến 3 cuộc đụng độ ở Bakhmut trong hai ngày qua.

Ông nói rằng Nga đang che giấu việc luân chuyển lực lượng bằng hỏa lực pháo binh và các Ukraine đã bị pháo kích 343 lần vào ngày 31-5. Ukraine cũng đã nã pháo về phía Nga khiến 78 lính Nga thiệt mạng, phá hủy nhiều kho vũ khí và đạn dược.

Ông Cherevatyi cho biết các đơn vị Wagner đang rời đi và Nga thay các lực lượng chính quy vào vị trí đó.

Lính Ukraine quan sát trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk vào ngày 29-5. Ảnh: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency/Getty Images
Lính Ukraine quan sát trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk vào ngày 29-5. Ảnh: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency/Getty Images

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar chia sẻ trên truyền hình Ukraine rằng lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut và hoạt động tấn công của Nga ở Bakhmut đã dừng lại, thay vào đó là các đợt pháo kích.

Bà Maliar cho biết quân đội Ukraine hiện không cố gắng tấn công mạn sườn của quân Nga nhưng cuộc chiến theo hướng này vẫn tiếp tục.

Về phía Nga, ông Apty Alaudinov - Phó tư lệnh Quân đoàn 2 cộng hòa tự xưng Luhansk kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ cố gắng chiếm lại Bakhmut nhưng các lực lượng phòng thủ của Nga đã sẵn sàng đáp trả, theo hãng thông tấn TASS.

"Các lực lượng Ukraine tất nhiên sẽ cố gắng chiếm Artyomovsk, họ sẽ cố gắng đánh vào sườn và phía trước của chúng tôi. Họ sẽ thất bại vì chúng tôi đã đánh bật họ khỏi vị trí mà họ đã chuẩn bị trước đó” - ông Alaudinov nói.

Ông cho rằng tại thời điểm này, Ukraine phải chịu thương vong lớn khi cố gắng đánh bật lực lượng Nga khỏi các vị trí mà Nga đang kiểm soát.

“Tôi tin rằng Ukraine sẽ phải chịu thương vong ngày càng cao mỗi ngày khi cố gắng chiếm lại Bakhmut. Nếu có bản lĩnh, họ sẽ từ bỏ ý định này" - ông Alaudinov nói.

Tàu chiến cuối cùng của Ukraine bị Nga đánh chìm?

Ngày 31-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã phá hủy chiếc tàu chiến cuối cùng của Ukraine - tàu Yury Olefirenko, trong cuộc không kích bằng vũ khí có độ chính xác cao, đài RT đưa tin.

“Vào ngày 29-5, trong cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào một tàu chiến đang neo đậu ở cảng Odessa, tàu chiến cuối cùng của Lực lượng Hải quân Ukraine - Yury Olefirenko, đã bị phá hủy” - Bộ này thông báo.

Hiện Ukraine vẫn chưa xác nhận vụ chìm tàu. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine - ông Oleg Chalyk từ chối bình luận về thông tin này của Nga cũng như không khuyến khích tin vào nguồn tin Nga và khẳng định Hải quân Ukraine sẽ không tiết lộ chi tiết về tổn thất.

Nga không thiết quân luật sau vụ UAV tấn công Moscow

Ngày 31-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga không có kế hoạch tuyên bố thiết quân luật sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Moscow vào ngày 30-5, theo tờ The Guardian.

Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra sau khi một số quan chức cấp cao của Nga và các nhân vật có quan điểm cứng rắn về chiến tranh thúc giục Moscow đáp trả các cuộc tấn công UAV bằng cách tuyên bố tình trạng chiến tranh toàn diện.

Thị trấn Shebekino ở tỉnh Belgorod của Nga bị pháo kích ngày 31-5. Ảnh: REUTERS
Thị trấn Shebekino ở tỉnh Belgorod của Nga bị pháo kích ngày 31-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 30-5, lãnh đạo cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho rằng Điện Kremlin nên tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc và sử dụng tất cả nguồn lực của mình ở Ukraine để quét sạch băng nhóm khủng bố đó.

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cũng có ý kiến tương tự rằng Moscow phải huy động toàn xã hội chuẩn bị chiến tranh ngay lập tức.

Mỹ dặn Ukraine không dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Ngày 31-5, Mỹ đã công bố gói vũ khí mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và hàng chục triệu viên đạn. Mỹ cũng “dặn dò” Ukraine rằng vũ khí của Mỹ không nên được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, The Guardian đưa tin.

“Chúng tôi đã nói rất rõ với Ukraine và chắc chắn là chúng tôi cũng đã nói rõ với công chúng rằng chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không cho phép và không khuyến khích các cuộc tấn công bên vào nước Nga” - ông Kirby nói.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng giá trị hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên 37,6 tỉ USD kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022.

“Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để đảm bảo nhu cầu Ukraine của trên chiến trường trước mắt và các yêu cầu hỗ trợ an ninh dài hạn” - Lầu Năm Góc thông báo.

Nhà máy lọc dầu Nga nghi bị UAV tấn công

Tỉnh trưởng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev cho biết một bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar đã bốc cháy vào ngày 31-5, nghi do bị UAV tấn công, theo TASS.

"Một đám cháy bùng phát trên khuôn viên nhà máy lọc dầu Afipsky. Một khu vực chưng cất dầu mazut đã bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được cho là do UAV gây ra”.

Ông cũng cho biết đám cháy được dập tắt ngay sau đó và không có thương vong nào.

Trùm Wagner muốn điều tra hành vi phạm tội của quan chức Nga

Ngày 31-5, Trùm lính đánh thuê Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho biết ông đã yêu cầu các công tố viên điều tra xem liệu các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga có phạm tội gì trước hoặc trong cuộc chiến ở Ukraine hay không, theo hãng tin Reuters.

"Hôm nay tôi đã gửi thư tới Ủy ban điều tra và Văn phòng Công tố Liên bang với yêu cầu kiểm tra thực tế việc phạm tội trong quá trình chuẩn bị và trong quá trình tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng” - ông Prigozhin nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm