Nóng Nga-Ukraine 8-9: Ukraine có tin tốt từ Kharkiv; ông Putin nói không mất gì khi mở chiến dịch quân sự

(PLO)- Ukraine nói đã giành lại một số khu vực ở tỉnh Kharkiv; Nga cáo buộc Ukraine pháo kích nhà máy điện hạt nhân, Ukraine nói sẽ đóng cửa nhà máy; Tổng thống Putin nói Nga không mất gì khi mở chiến dịch quân sự và chưa bắt đầu điều gì ở Ukraine; Kiev sẽ chi hơn 27 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 7-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần này, Ukraine có tin tốt từ tỉnh Kharkiv, phía đông bắc Ukraine khi lực lượng nước này đã giành lại một số khu vực từ tay quân Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề về chính sách - ông Colin Kahl cho rằng lực lượng Ukraine đang có những bước tiến chậm nhưng có ý nghĩa trên chiến trường và hiện đang hoạt động tốt hơn ở mặt trận phía nam so với Nga, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ảnh: CNN

Lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ảnh: CNN

. Nga tiếp tục pháo kích vào các cơ sở dân sự, quân sự Ukraine trên các mặt trận khắp Ukraine.

Ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), Nga nã tên lửa, gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, trong đó có 1 bệnh viện tâm thần 4 tầng, rất may là không có thương vong.

TP Kharkiv và Zmiiv (tỉnh Kharkiv) cũng hứng chịu các cuộc pháo kích của Nga. Một khách sạn, tiệm rửa xe, khu chung cư ở quận Nemyshlianskyi TP Kharkiv bị thiệt hại nặng. Còn ở TP Zmiiv, Nga đã bắn trúng một cơ sở y tế.

Ở tỉnh Sumy, Nga cũng đã pháo kích 2 đợt, tổng cộng là 17 lần vào khu định cư Esman.

Phản ứng mới từ Nga - Ukraine

. Ngày 7-9, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng pháo binh Ukraine đã tấn công tổng cộng 15 lần vào TP Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đều ở tỉnh Zaporizhia trong ngày 6-9, đài RT đưa tin.

Bộ Quốc phòng cho biết: “Bất chấp sự hiện diện của các đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Kiev vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, với mục đích gây ra mối đe dọa về một thảm họa nhân tạo”.

Theo Bộ này, ba quả pháo đã rơi gần khu vực lò phản ứng số 1 và số 2 của nhà máy làm gián đoạn nguồn cung điện cho TP Energodar nhưng không ghi nhận rò rỉ bức xạ.

. Cũng trong ngày 7-9, Ukraine cho biết có thể sẽ phải đóng cửa nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia để tránh thảm họa, đồng thời kêu gọi cư dân ở các khu vực gần nhà máy sơ tán, theo Reuters.

Lãnh đạo cơ quan thanh tra hạt nhân Ukraine - Oleh Korikov cho biết: "Phương án cho ngừng hoạt động nhà máy đang được đánh giá, nếu điều kiện bắt buộc thì sẽ phải ngừng hoạt động".

Ông nói rằng nếu tiếp tục mất điện thì các máy phát điện chạy bằng dầu diesel sẽ phải tiếp tục hoạt động nhưng hiện việc bổ sung dầu dự trữ rất khó khăn vì chiến sự và điều này nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, gây rò rỉ phóng xạ.

Một người dân đứng trong căn nhà bị pháo kích ở tỉnh Kiev hồi tháng 4. Ảnh: REUTERS

Một người dân đứng trong căn nhà bị pháo kích ở tỉnh Kiev hồi tháng 4. Ảnh: REUTERS

. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 7-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không mất gì và sẽ không mất gì khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin.

Ông Putin cho rằng Nga không phải là bên bắt đầu các hành động thù địch ở Ukraine mà đang cố gắng chấm dứt nó. Ông khẳng định lợi ích của cuộc chiến là làm cho chủ quyền của Nga mạnh mẽ hơn.

Ông nói: "Khi nói về chiến dịch quân sự, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi chưa bắt đầu bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ đang cố gắng chấm dứt các hành động thù địch bắt đầu từ năm 2014 sau một cuộc đảo chính ở Ukraine do những người không muốn đất nước phát triển bình thường, hòa bình tiến hành”.

Tổng thống Nga kiên quyết cho rằng hành động của Nga ở Ukraine nhằm mục đích là giúp đỡ người dân vùng Donbass và Nga sẽ cố gắng đến cùng để đạt được mục tiêu của mình.

. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Nga đã sẵn sàng đương đầu những thách thức mới do việc Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, cũng như hỗ trợ Kiev từ tình báo đến huấn luyện binh sĩ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 7-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 7-9. Ảnh: REUTERS

. Ngày 7-9, ông Zelensky cho biết ngân sách năm tới của Ukraine sẽ là ngân sách của một quốc gia đang có chiến tranh, theo đó chính quyền sẽ dành khoảng 27,4 tỉ USD cho chi tiêu quốc phòng và an ninh, Reuters cho hay.

Ông nói rằng dù dành nhiều cho chi tiêu quốc phòng nhưng những khoản phúc lợi xã hội, chẳng hạn như lương hưu, sẽ được chi trả đầy đủ. Còn những khoản chi không thiết yếu của chính phủ sẽ được cắt giảm tối đa.

Theo ông Zelensky, một quỹ tái thiết đặc biệt sẽ được thành lập, một phần tiền quỹ sẽ lấy từ các tài sản Nga bị tịch thu.

Động thái mới từ NATO

. Trong một bài viết trên tờ Financial Times,Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng.

Ông Stoltenberg cũng cảnh báo về mùa đông khó khăn phía trước với các nước thành viên NATO, bao gồm việc các nước phải cắt giảm sử dụng năng lượng, nguồn cung năng lượng bị gián đoạn và có thể đối mặt tình trạng bất ổn dân sự.

Ông Stoltenberg cho rằng nếu để Nga thắng thế thì có nguy cơ là Nga sẽ gây hấn với các nước láng giềng khác và thậm chí tấn công các thành viên NATO. Do đó, ông Stoltenberg kêu gọi các nước NATO tích cực hỗ trợ cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm