Nóng Nga-Ukraine ngày 23-7: Kiev nói lý do không hòa đàm với Moscow; Nga nói pháo kích loại 300 lính Ukraine

(PLO)- Nga nói không kích vào 1 cứ điểm khiến 300 lính Ukraine thiệt mạng, đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa HIMARS; Kiev nói nếu ngừng bắn và cho Nga giữ lãnh thổ bị chiếm của Ukraine sẽ tạo cơ hội cho Nga tiến xa hơn; thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen được ký; Mỹ gửi thêm viện trợ, xem xét gửi chiến đấu cơ cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 22-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine ở tỉnh Donetsk và phá hủy trang thiết bị quân sự Ukraine bằng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, theo đài RT.

Theo thông báo, quân Nga đã pháo kích vào một cứ điểm tạm thời của Ukraine. Phía Nga cho rằng lính Ukraine đã trú ẩn trong một trường học ở TP Kramatrosk (tỉnh Donetsk) và Nga đã tấn công vào địa điểm này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 300 lính Ukraine thiệt mạng và 40 trang thiết bị quân sự đã bị phá hủy sau cuộc pháo kích.

Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho biết đã phá hủy 1 kho đạn của Ukraine nằm ở phía đông TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv). Cuộc pháo kích này đã phá hủy 2.000 quả đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt GRAD, 1.000 quả đạn cho pháo tự hành Akatsiya và tiêu diệt 30 lính Ukraine cùng 6 xe bọc thép.

Tòa nhà bị phá hủy do pháo kích ở TP Vinnytsia (tỉnh Vinnytsia) ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà bị phá hủy do pháo kích ở TP Vinnytsia (tỉnh Vinnytsia) ngày 15-7. Ảnh: REUTERS

. Tỉnh Donetsk, Luhansk ở miền đông Ukraine vẫn đang hứng chịu nhiều cuộc pháo kích của Nga, hãng thông tấn Ukrinform ngày 22-7 cho hay.

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Ukraine, trong ngày 21-7, tỉnh Donetsk đã ghi nhận 28 cuộc pháo kích vào nhiều thị trấn như Avdiivka, Bakhmut, Krasnohorivka, Marinka, Siversk,...Còn tỉnh Luhansk đã chứng kiến 33 vụ pháo kích vào các khu vực dân sự. Các thành phố chịu pháo kích Nga bao gồm Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Popasna, Hirske, Zolote,...

Ngoài ra, quân Nga cũng tiếp tục pháo kích vào nhiều khu vực khác như TP Chernihiv (tỉnh Chernihiv) và TP Sumy (tỉnh Sumy).

Động thái mới từ Nga - Ukraine

. Trả lời phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn với Nga và cho phép Nga giữ các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát kể từ khi chiến sự bắt đầu thì chỉ kéo dài thêm chiến tranh và tạo cơ hội cho Moscow bổ sung vũ trang cho đợt tiến đánh tiếp theo.

Ông Zelensky nói: “Tạm ngừng xung đột có nghĩa là cho phép Nga có thời gian nghỉ ngơi. Hai hoặc ba năm sau, Nga sẽ chiếm thêm 2 khu vực và nói yêu cầu ngừng xung đột lần nữa. Và Nga sẽ tiếp tục kiểm soát lãnh thổ rộng hơn, dần đến 100% đất của Ukraine”.

Theo tổng thống Ukraine, người dân tin rằng tất cả các phần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát phải được giải phóng trước rồi mới thương lượng với Nga những gì phải làm tiếp theo.

Ông Zelensky nói rằng hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp dù tạo ra sự khác biệt về mặt chiến thuật nhưng khó có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế. Ông cũng chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không để ngăn quân Nga pháo kích vào các thành phố hòa bình, cách xa tiền tuyến.

. Ngày 22-7, Phó Thủ tướng Ukraine - bà Irina Vereschuk cho biết người Ukraine nào cố gắng xin hộ chiếu Nga sẽ bị xem là tội phạm hình sự, đài RT đưa tin.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, bà Vereschuk nói rằng vấn đề này đã được thảo luận trong một phiên họp kín giữa các cơ quan liên quan. Bà cho biết việc xây dựng dự thảo luật đang diễn ra nhưng đã xác định được hướng đi rằng sẽ phạt người Ukraine lấy quốc tịch Nga.

Lính Ukraine dùng pháo M777 ở tỉnh Kharkiv ngày 21-7. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine dùng pháo M777 ở tỉnh Kharkiv ngày 21-7. Ảnh: REUTERS

. Cũng trong ngày 22-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 20-7, quân Nga đã phá hủy 4 hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) và 1 phương tiện nạp đạn cho hệ thống này do Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Phía Kiev đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là tin giả được phía Moscow tung ra nhằm làm phương Tây chùn tay trong việc hỗ trợ Ukraine.

. Ngày 22-7, tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đại diện 4 bên gồm Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ký các thỏa thuận liên quan đến việc mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hy vọng các bên sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa các thỏa thuận, đồng thời khẳng định Nga sẽ tôn trọng các cam kết trong các thỏa thuận, theo hãng thông tấn TASS. Ngoài ra, ông Lavrov cũng đánh giá cao việc Washington và Liên minh châu Âu đã ngừng cản trở con đường tiến tới một thỏa thuận về ngũ cốc.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng việc ký được thỏa thuận mở đường xuất khẩu ngũ cốc sẽ giúp Ukraine bán 20 triệu tấn ngũ cốc thu hoạch năm ngoái và có cơ hội bán ngũ cốc mùa vụ năm nay.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ hy vọng thỏa thuận "sẽ giúp giảm thiểu cuộc khủng hoảng mà Nga đã gây ra", đồng thời nói rằng Mỹ “sẽ theo dõi sát sao để đảm bảo Nga thực sự tuân theo thỏa thuận", theo hãng tin Reuters.

Phản ứng mới từ các bên

. Ngày 22-7, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ gửi thêm gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine trị giá 270 triệu USD, đài Al Jazeera đưa tin.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở tỉnh Kharkiv ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Nga bị phá hủy ở tỉnh Kharkiv ngày 17-7. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết gói hỗ trợ mới bao gồm 4 hệ thống HIMARS, 580 phương tiện bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost “Bóng ma phượng hoàng” và 36.000 viên đạn pháo và đạn bổ sung cho HIMARS.

. Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu về việc gửi chiến đấu cơ tới Ukraine, Ukrinform đưa tin ngày 22-7.

Theo ông Kirby, dù Mỹ đang tiến hành xem xét khả năng này nhưng quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ không được thông qua sớm. Ông giải thích rằng việc này rất phức tạp, bao gồm khâu đào tạo phi công, bảo trì,...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm