NSND Tự Long không tham gia Táo quân 2024?; Soobin Hoàng Sơn bị bỏng trong Sao nhập ngũ

(PLO)- NSND Tự Long không tham gia Táo quân 2024?; Soobin Hoàng Sơn bị bỏng trong Sao nhập ngũ; Dự án điện ảnh Trà ngập cảnh nóng... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

NSND Tự Long không tham gia Táo quân 2024?

Những ngày cuối năm, thông tin bàn luận về chương trình Táo quân luôn thu hút sự quan tâm của khán giả.

tao-quan3.jpg
Mới đây, NSND Tự Long gây chú ý khi đăng ảnh 2 Táo Vân Dung và NSƯT Minh Hằng kèm dòng chú thích: "Nhớ 2 quả táo này ghê".

Điều đáng nói là khi một tài khoản bình luận hào hứng vì sắp gặp lại các nghệ sĩ tại Táo quân 2024, NSND Tự Long chia sẻ đầy ẩn ý: "Năm nay không được gặp rồi!".

tao-quan4.jpg

Động thái của nam nghệ sĩ càng khiến người hâm mộ hoang mang vì trước đó đã rộ tin đồn nhiều nghệ sĩ quen mặt gắn bó nhiều năm với Táo quân không tham gia chương trình Táo quân năm nay, ngoại trừ NSƯT Quốc Khánh.

Trước đó, hôm 10-1, theo xác nhận từ VTV thì giao thừa tết Giáp Thìn 2024 khán giả vẫn sẽ gặp lại các Táo trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua thông tin thay đổi đạo diễn hay xáo trộn nghệ sĩ trong Táo quân liên tục được lan truyền khiến khán giả không khỏi hoang mang.

Theo thông tin lan truyền trên các diễn đàn, nhiều nghệ sĩ quen thuộc trong Táo quân sẽ không tiếp tục đồng hành.

Ngay cả NSƯT Chí Trung cũng rút khỏi Táo quân. Cùng với đó là sự vắng bóng của các nghệ sĩ khác như NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung...

Táo quân
NSƯT Quang Thắng và NSND Tự Long trong Táo quân 2023.

Riêng NSƯT Quốc Khánh, gương mặt duy nhất trong dàn nghệ sĩ cũ được giữ lại trong ê-kíp làm Táo quân 2024, hiện chưa rõ sẽ đóng vai gì trong chương trình.

Giữa các luồng thông tin trên, phía VTV chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào xác nhận hay phủ nhận.

Táo quân là chương trình thường niên của VTV được phát sóng vào đêm giao thừa. Chương trình Táo quân đã trở thành món ăn quen thuộc với khán giả mỗi dịp tết đến xuân về.

Soobin Hoàng Sơn bị bỏng trong Sao nhập ngũ

Trong tập mới nhất của chương trình Sao nhập ngũ 2024, 8 nghệ sĩ tham gia chương trình được tiếp xúc với những bài học huấn luyện dùng lượng nổ đánh phá các loại mục tiêu.

Tại buổi huấn luyện, Xemesis vì vấn đề sức khỏe đã vắng mặt, 16 Typh mặc dù hơi choáng, đứng không vững nhưng vẫn cố gắng theo dõi bài học.

Khi được yêu cầu lên thực hiện, Tuấn Trần và Soobin không lập tức xung phong như những nhiệm vụ trước đó.

sao-nhap-ngu1.jpg
Ở nội dung mang vác lượng nổ khối, Soobin là người đầu tiên xung phong thực hiện với lượng nổ thật.

Để đảm bảo an toàn cho tất cả các chiến sĩ, Trung đội trưởng đã yêu cầu toàn trung đội luyện tập kỹ lưỡng trước khi thực hành.

Phần luyện tập của Mono, Phát La và Soobin đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả.

Riêng Mono lo lắng đến nỗi liên tục hỏi các chiến sĩ cũ rằng có thuốc nổ thật không, nếu nổ thật thì sao. Do quá căng thẳng, khi tiến hành luyện tập, cả 3 nghệ sĩ liên tục bị nhắc nhở vì thực hiện sai động tác.

Ở nội dung mang vác lượng nổ khối, Soobin là người đầu tiên xung phong thực hiện với lượng nổ thật.

Mặc dù có chút lo lắng, song nam ca sĩ đã thành công trước sự ngưỡng mộ của tất cả đồng đội. "Tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình. Vết bỏng này tôi sẽ nhớ mãi vì đây là quả bộc phá đầu tiên tôi tự tay mở được"- Soobin xúc động chia sẻ.

Dự án điện ảnh Trà ngập cảnh nóng

Trong teaser, Trương Minh Quốc Thái và Việt Hương tạo được những màu sắc và hứa hẹn nhiều bất ngờ.

Trong teaser trailer, tạo hình của Việt Hương khiến nhiều người thích thú: Mái tóc tém cá tính, từ gương mặt, trang phục đến phong cách giao tiếp đều toát lên sự quyền lực, mạnh mẽ.

Đây hứa hẹn sẽ là một nhân vật nhiều màu sắc và ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị của nữ nghệ sĩ.

Đặc biệt, NSƯT Trương Minh Quốc Thái còn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước sự táo bạo qua chuỗi phân cảnh “đốt mắt” với Đoàn Trinh.

Teaser trailer phim điện ảnh Trà.

Chia sẻ thêm, Trương Minh Quốc Thái cho hay, lý do đầu tiên mình nhận lời là vì “đây là kịch bản của biên kịch Lê Hoàng. Dòng phim tâm lý là dòng phim mà Quốc Thái thích và theo đuổi từ ngày vào nghề tới giờ. Được Đạo diễn Lê Hoàng mời vào vai Hải và được đọc kịch bản ngay trước mặt anh ấy thì còn gì bằng.

Bên cạnh đó, nhân vật cùng với những tình huống trớ trêu mà nhân vật gặp phải mang đủ cung bậc hỷ nộ ái ố... mang lại sự hứng thú cho người diễn viên khi được tiếp cận kịch bản”.

Là một đạo diễn nổi tiếng bởi những góc nhìn hiện thực sâu cay, dí dỏm, Lê Hoàng tiếp tục cài cắm một vấn đề “nhức nhối” muôn thuở là ngoại tình trong bộ phim Trà lần này.

Dưới sự “nhào nặn” của một đạo diễn “mát tay” đã khai phá ra nhiều tiềm năng cho điện ảnh Việt, màn debut của Đoàn Trinh trên màn ảnh rộng được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Phim Beef có Hồng Đào tham gia thắng giải Emmy

Beef gồm 10 tập do đạo diễn Lee Sung Jin thực hiện, thắng 5 giải Emmy ở hạng mục phim ngắn tập, gồm Sêri ngắn tập xuất sắc, Đạo diễn phim ngắn tập hoặc một tập (Lee Sung Jin), Biên kịch xuất sắc (Lee Sung Jin), Nam chính xuất sắc (Steven Yeun) và Nữ chính xuất sắc (Ali Wong).

Beef thuộc thể loại hài đen, khắc họa thành công một cuộc khủng hoảng của những người Mỹ gốc Á trong xã hội đầy phức tạp giữa xứ cờ hoa. Phim xoay quanh hai nhân vật chính gốc Á - Danny Cho (Steven Yeun) và Amy Lau (Ali Wong).

hong-dao1.jpg
Hồng Đào trong phim Beef.

Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, một người mẹ gốc Châu Á của nữ chính. Hội ngộ con gái sau thời gian dài xa cách, bà Hanh Trinh nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh chua, đặc sản quê hương. Chi tiết này khiến khán giả Việt thích thú.

Nhân vật Hanh Trinh sử dụng tiếng Anh có pha trộn với giọng địa phương, dù xuất hiện ít nhưng có nhiều câu thoại ấn tượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm