Nữ cán bộ xã bị tạm giữ vì tham ô tài sản

(PLO)- Thương lợi dụng chức vụ cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của xã để lập hồ sơ tham ô tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thương (38 tuổi, cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

tham-o-tai-san-217.jpg
Trần Thị Thương tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, Thương (quê xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) trong quá trình làm việc đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn tham ô tiền công quỹ. Cụ thể, thương chiếm đoạt tiền lương phụ cấp cho các lực lượng bán chuyên trách và tiền chi cho hoạt động thường xuyên của các ban, ngành.

Khám xét xét nơi làm việc của Thương, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, thu giữ 32 hồ sơ chi tiền chế độ chính sách đã được duyệt chi, một quyển sổ thu chi trong năm 2023 và nhiều tài liệu liên quan.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-7-2023, Thương đã tham ô tài sản với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm