Ô tô cán người, kéo lê xe máy bốc cháy trên đường Võ Văn Kiệt

Rạng sáng 16-7, Lê Thành Lộc (27 tuổi, ngụ quận 6) điều khiển xe Kia bảy chỗ biển số TP.HCM lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ trung tâm TP ra quốc lộ. Khi đến giao lộ với đường Huỳnh Mẫn Đạt (phường 5, quận 5, TP.HCM) thì húc vào xe máy do ông Trần Văn Hoàng (49 tuổi, ngụ quận 4).
Chiếc xe ô tô cháy trơ khung sau khi cán chết người

Chiếc xe ô tô cháy trơ khung sau khi gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Cú tông khiến ông Hoàng ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe ô tô nhưng tài xế vẫn nhấn ga để xe chạy rất nhanh trên đại lộ, tạo ra nhiều tiếng động cùng tia lửa rực sáng trên đường.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân lái xe máy đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn.
Hai phương tiện bị cháy trơ khung

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Sau khoảng 4 km, đến giao lộ với đường Cao Văn Lầu (phường 1, quận 6) chiếc xe máy bốc cháy và lan lên xe ô tô bảy chỗ.
Theo người dân, nhiều người kêu gọi tài xế Lộc xuống xe nhưng người này vẫn cố thủ, ít phút sau vì lửa bốc lên dữ dội. Nam thanh niên mới mở cửa ra ngoài gọi điện thoại.
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc

Hai phương tiện bị cháy trơ khung

Lực lượng cảnh sát PCCC điều động hai xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế lửa. Nhưng lửa đã bao trùm và thiêu rụi cả hai phương tiện.

Theo một nhân chứng, Lộc có biểu hiện say xỉn. Lực lượng chức năng TP.HCM đã nhanh chóng có mặt đưa nam thanh niên về trụ sở, lấy lời khai.
Công tác khám nghiệm hiện trường phải đến 3 giờ sáng cùng ngày mới được hoàn tất. Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm