Ông Biden 'không hối tiếc' về thời điểm tiết lộ tài liệu mật được phát hiện

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không hối tiếc về thời điểm tiết lộ việc đã phát hiện ra các tài liệu mật tại văn phòng làm việc cũ của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "không hối tiếc" về việc không tiết lộ việc phát hiện các tài liệu mật tại văn phòng làm việc cũ của mình trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến thị sát ở bang California. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến thị sát ở bang California. Ảnh: REUTERS

Trong chuyến thị sát các vùng bị bão tàn phá ở bang California, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có hối tiếc vì đã không tiết lộ về sự tồn tại của các tài liệu mật trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, câu trả lời của ông Biden là không.

"Tôi không hối tiếc. Tôi đang làm theo những gì các luật sư cho là tốt nhất. Chúng tôi đang hoàn toàn hợp tác (với cơ quan điều tra) và mong muốn vấn đề này sớm được giải quyết”- ông Biden nói.

Hôm 14-1, các luật sư của Tổng thống Biden thừa nhận họ đã tìm thấy các tài liệu mật liên quan đến thời gian ông làm phó tổng thống trong chính quyền ông Obama tại nhà riêng ở Delaware. Trước đó, các tài liệu mật cũng được tìm thấy tại văn phòng làm việc cũ của ông Biden ở thủ đô Washington, D.C. Các tài liệu tại văn phòng này được phát hiện vào ngày 2-11, 6 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuần trước đã chỉ định một cố vấn đặc biệt phụ trách việc điều tra, sau khi các tài liệu mật được tìm thấy.

Cuộc điều tra này được tiến hành khi Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra việc cựu Tổng thống Donald Trump lưu giữ trái phép các tài liệu an ninh quốc gia và cản trở công lý, sau khi FBI thu giữ hàng trăm hồ sơ được đánh dấu mật, tối mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào tháng 8.

Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, hoàn cảnh phát hiện các tài liệu lần này khác biệt rõ rệt so với các tài liệu bị thu giữ từ dinh thự của ông Trump. Theo đó, Tổng thống Biden không giữ lại một lượng lớn tài liệu mật nhằm phục vụ cho hành vi sai trái và không có ý không muốn trả lại các tài liệu cho chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm