Ông Biden ‘lo lắng’ về viện trợ Ukraine nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự quan ngại về triển vọng Mỹ duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự quan ngại về triển vọng Mỹ duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 8-11, theo hãng tin Reuters.

Trả lời với các phóng viên về tác động đối với viện trợ cho Ukraine nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, ông Biden nói: “Tôi lo lắng”.

Hiện Tổng thống Biden đang ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania) để vận động tranh cử cho thành viên đảng Dân chủ và là Phó Thống đốc bang Pennsylvania - ông John Fetterman của đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại kỳ họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại ở thành phố New York (Mỹ) ngày 21-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại kỳ họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại ở thành phố New York (Mỹ) ngày 21-9. Ảnh: REUTERS

Ông Fetterman đang cạnh tranh chiếc vé vào Thượng viện Mỹ với ông Mehmet Oz của đảng Cộng hòa. Cuộc cạnh tranh này sẽ giúp xác định xem liệu đảng Dân chủ có duy trì quyền kiểm soát Thượng viện hay không.

Trong những ngày gần đây, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ - ông Kevin McCarthy cho biết ông sẽ “không sẵn sàng viết séc trắng” cho viện trợ Ukraine nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện từ tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đảng Cộng hòa hiện đang chia rẽ giữa quan điểm là kiềm chế Nga và theo đuổi chính sách đối ngoại biệt lập hơn cho Washington.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm