Ông Biden nói sẽ sớm bàn chuyện thuế quan với ông Tập

(PLO)- Ông Biden cho biết đang cân nhắc nới lỏng thuế quan áp lên hàng hóa của TQ và sẽ sớm thảo luận với ông Tập về chuyện này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AP dẫn lời Tổng thống Mỹ - ông Joe Biden - ngày 18-6 cho biết đang cân nhắc nới lỏng thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc và sẽ sớm thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về chuyện này.

Ông Biden chia sẻ thông tin trên với phóng viên trong cuộc trao đổi ngắn sau khi đạp xe gần bãi biển quê nhà ở bang Delaware hôm 18-6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG

Theo AP, ông Biden không nói rõ thời điểm có cuộc thảo luận với ông Tập, chỉ nói: "Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy".

Ông chủ Nhà Trắng gợi ý rằng ông đang tiến gần hơn đến việc đưa ra quyết định về số phận của các hình phạt kinh tế.

"Tôi đang trong quá trình quyết định" – ông Biden cho hay.

Giới chức Mỹ hồi đầu tháng cho biết Washington sẽ xem xét dỡ bỏ một số mức thuế quan được áp đặt từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen gần đây đã kêu gọi loại bỏ một số thuế quan như một cách để giải quyết tình trạng lạm phát.

Một số nhân vật khác trong chính quyền ông Biden, gồm cả Đại diện Thương mại Mỹ - bà Katherine Tai, đã nêu quan ngại về việc nới lỏng thuế quan khi Trung Quốc không duy trì các thỏa thuận về việc mua các hàng hóa của Mỹ.

Trước đó, hãng Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ hôm 16-6 cho hay giới chức cấp cao nước này đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập, có thể sớm nhất là vào tháng 7.

Cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau thời điểm Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay, nguồn tin nói thêm.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan với ông Dương Khiết Trì - chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - tại Luxembourg.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai bên đã có cuộc thảo luận "thẳng thắn, thực chất và hiệu quả về một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như các vấn đề quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung".

Ông Nicholas Burns - đại sứ Mỹ tại Trung Quốc – gần đây cho biết quan hệ Mỹ-Trung có thể đang trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ chuyến công du lịch sử tới Bắc Kinh dưới thời chính quyền Tổng thống Richard Nixon vào năm 1972, vốn đã giúp tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh.

AP

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm