Ông chủ Tân Hoàng Minh được giảm 1 năm tù

(PLO)- Cho rằng mức án sơ thẩm 8 năm tù chưa đủ sức răn đe nên bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tuy nhiên HĐXX cho rằng không có căn cứ, đồng thời giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 25-9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo trong vụ án trái phiếu Tân Hoàng Minh.

Trình bày nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ, ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cho biết ngay từ đầu, ông không hề có ý thức chiếm đoạt tài sản, phát hành trái phiếu chỉ có mục đích huy động vốn để đầu tư vào các dự án.

Ông Dũng cũng nói đã khắc phục 100% hậu quả và cho rằng “đó là niềm an ủi” vì đã sai phạm thì phải sửa.

“Ở trong trại hơn 900 ngày, tuổi tôi cũng đã nhiều. Trong khi đó, Tân Hoàng Minh cần phải tiếp tục kinh doanh để trả nợ ngân hàng, trả lãi cho nhà đầu tư. Tôi xin giảm nhẹ để tiếp tục được cống hiến cho tập đoàn, xã hội”.

Tân Hoàng Minh phúc thẩm.jpg
Ông chủ Tân Hoàng Minh xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: CTV

Trong vụ án này, có 3 bị hại kháng cáo nhưng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, có 2 bị hại rút kháng cáo, người còn lại là bị hại Phạm Thị T.

Tại phiên tòa, bà T trình bày mua trái phiếu với giá trị 2 tỉ đồng. Nhưng chỉ 5 ngày sau khi mua thì ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, trái phiếu không còn giá trị. Vì thế bà T phải vay 2 tỉ đồng để trả nợ. Hiện, ngoài nợ gốc, bà T còn phải trả 400 triệu đồng tiền lãi.

Bà T cho rằng vụ án Tân Hoàng Minh gây nhiều thiệt hại về kinh tế, sức khỏe... Vì vậy, bà T kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tăng hình phạt với ông Dũng vì cho rằng mức án 8 năm tù chưa đủ mức răn đe. Đồng thời, bà T cũng yêu cầu ông Dũng phải bồi thường cả tiền lãi.

Đại diện Công ty Tân Hoàng Minh kiến nghị về việc giải tỏa các tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán 9 lô trái phiếu. Theo đại diện công ty, các tài sản này không bị kê biên và có đăng ký giao dịch đảm bảo.

Quá trình phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã thuê các ngân hàng thực hiện quản lý hộ tài sản. Tổng số tiền phí quản lý là 48 tỉ đồng, đến nay Tân Hoàng Minh đã thanh toán được 29 tỉ đồng.

Đại diện công ty cho biết, công ty đã đề nghị các đơn vị giải tỏa nhưng bên ngân hàng cho biết chỉ thực hiện theo phán quyết của Tòa. Do đó, đại diện công ty đề nghị Tòa án giải quyết để đảm bảo quyền lợi của công ty.

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng tòa án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội, không oan. Tại cấp phúc thẩm, ông Dũng có thêm một số tình tiết giảm nhẹ nên VKS đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo từ 6-9 tháng tù và bác kháng cáo tăng hình phạt của bị hại.

Về yêu cầu dân sự của bị hại, VKS cho rằng bà T vay tiền để kinh doanh, không phải mua trái phiếu, không có quan hệ nhân quả nên không có căn cứ tính lãi.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định xử phạt ông Đỗ Anh Dũng 7 năm tù. Như vậy, ông Dũng được giảm 1 năm tù so với mức án sơ thẩm. HĐXX cũng bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo, kháng cáo yêu cầu dân sự của bà T.

Nói lời sau cùng, ông chủ Tân Hoàng Minh nói lời xin lỗi các bị hại vì sai phạm của bản thân gây thiệt hại cho họ.

Ông chủ Tân Hoàng Minh nói rằng đây là bài học đau đớn trong cuộc đời trầm bổng và mong vượt qua vì phía trước còn gia đình. “Tôi tha thiết mong HĐXX cân nhắc toàn diện mọi khía cạnh để cho tôi bản án nhẹ nhất bởi vì 8 năm tù là rất nặng nề”- ông Đỗ Anh Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm