Ông Kim Jong-un thị sát tấn công giả định Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết cuộc tấn công giả định này được lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên tiến hành ở khu vực gần biên giới phía tây của hai nước, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cũng đang tập trận quân sự thường niên ở khu vực này.

Trong cuộc tấn công giả định vào các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong của Hàn Quốc ở biên giới, máy bay Triều Tiên đã tấn công các mục tiêu, trong khi các bệ phóng tên lửa đa nòng và các pháo tự hành đồng loạt khai hỏa.

Một số binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên thực hiện nhảy dù xuống các đảo, một số khác thì đổ bộ lên đảo bằng cách sử dụng xuồng cao su. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các mục tiêu Hàn Quốc giả định sau đó đã bị hỏa lực của Triều Tiên nhấn chìm trong biển lửa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thị sát quân đội do hãng KCNA công bố hôm 26-8. Ảnh: KCNA

Hồi năm 2010, Triều Tiên từng khai hỏa vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc khiến 2 lính thủy quân lục chiến và 2 thường dân thiệt mạng. Sau vụ việc này, Hàn Quốc đã tăng cường phòng thủ ở khu vực gần biên giới biển phía tây với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát và “bày tỏ sự hài lòng” về cuộc tấn công giả định này. KCNA cho biết ông Kim đã chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm tập trung nâng cao chất lượng của các bài tập huấn luyện, tăng cường diễn tập với các loại vũ khí và các cuộc diễn tập phối hợp.

“Quân đội nên xem xét việc hủy diệt tàn khốc kẻ thù chỉ bằng các loại vũ khí, đồng thời chiếm Seoul cũng như nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên”, hãng KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc mới đây cho biết Triều Tiên sáng nay đã phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực tỉnh Gangwon. Theo hãng tin AFP, hai trong ba tên lửa này không bay được, tên lửa còn lại nổ không lâu sau khi được bắn.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra giữa lúc căng thẳng Triều Tiên ba ngày qua lại có dấu hiệu leo thang trở lại sau thời gian tạm lắng khi Triều Tiên ngưng kế hoạch nã tên lửa đảo Guam và Mỹ một lần nữa hy vọng đối thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm