Ông Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử Bí thư Ninh Thuận khóa mới

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, sáng 28-10, Đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 47 người.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ mới. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Quốc Nam, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Ông Nguyễn Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Thanh sinh năm 1962; quê quán xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Thanh có trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Toán; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thanh đã trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDtỉnh Ninh Thuận; Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận khóa XIII.

Từ tháng 6-2014 đến nay, ông Nguyễn Đức Thanh là Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Đức Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Cao Bằng: Cũng trong sáng 28-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người đã ra mắt Đại hội và công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm 100%.

Hai Phó Bí thư là ông Triệu Đình Lê và Hoàng Xuân Ánh, cùng với số phiếu tín nhiệm 100%.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành cũng bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng gồm 15 người. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng có 11 người, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là ông Tô Vũ Lập.

Ông Lại Xuân Môn sinh năm 1963; quê quán xã Nam Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Lý luận chính trị.

Ông Lại Xuân Môn từng giữ các chức vụ ở Hội Nông dân Việt Nam như Phó, Chánh Văn phòng Trung ương Hội; Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội; Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội.

Từ năm 2016, ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 12-2017, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lại Xuân Môn đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Phú Thọ: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Với số phiếu tín nhiệm cao, 15 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Phú Thọ

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII và ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỉ lệ 100%.

Hội nghị đã bầu 11 người vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Bùi Minh Châu sinh năm 1961, quê ở xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh; cử nhân chính trị.

Trước khi làm bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Châu từng giữ chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; giám đốc Sở Tài chính; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ; phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm