Ông Nguyễn Thái Học tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan

(PLO)- Tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học bày tỏ cần thúc đẩy kết nối để ngành sản xuất hoa của Hà Lan và Lâm Đồng đến được với bạn bè quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-3, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, đã tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo TP Đà Lạt cùng dự tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan với ông Học.

Ông Nguyễn Thái Học tiếp đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan
Ông Nguyễn Thái Học và bà Christianne Van der Wal

Giới thiệu với bà Christianne Van der Wal, Bộ trưởng Thiên nhiên và Chính sách Nitơ, Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan; ông Guido Landheer, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề nông nghiệp quốc tế; Ông Bouke Arends, Thị trưởng thành phố Westland; bà Ingrid Korving, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và một số cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan, Chính quyền thành phố Westland.

Ông Nguyễn Thái Học bày tỏ hân hạnh khi được đón tiếp đoàn và chia sẻ về những cảm nhận ấn tượng tốt đẹp của cá nhân ông về đất nước Hà Lan.

nguyen-thai-hoc-2.jpg
Ông Nguyễn Thái Học cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan

Ông Nguyễn Thái Học chia sẻ với đoàn đại biểu Vương quốc Hà Lan 3 vấn đề lớn gồm: Nỗ lực giữ cảnh quan môi trường trong lành của địa phương; vấn đề chuyển giao khoa học công nghệ nói chung, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, hoa công nghệ cao; Cần thúc đẩy sự kết nối để ngành sản xuất hoa của Hà Lan và Lâm Đồng đến được với bạn bè quốc tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng sang thị trường Hà Lan đạt 9,86 triệu USD; Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Hà Lan vào tỉnh Lâm Đồng đạt 34,96 triệu USD.

Hiện có 2 nhà đầu tư Hà Lan (Công ty Rijk Zwaan Việt Nam và Công ty Bejo Việt Nam) đang thực hiện 2 dự án trên địa bàn Lâm Đồng với tổng vốn đăng ký 309 tỷ đồng (tương đương 13,4 triệu USD).

Lâm Đồng là địa phương được du khách Hà Lan rất ưa chuộng, thị trường Hà Lan là 01 trong 10 thị trường khách quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Năm 2023, có 7.040 lượt khách Hà Lan đến tỉnh Lâm Đồng, chiếm 1,76% tổng lượng khách du lịch quốc tế.

Trong hoạt động nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ một số doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong việc nhập khẩu giống cây rau, hoa từ đối tác Hà Lan.

Các công ty nhập khẩu tại Lâm Đồng thường nhập các chủng loại giống hoa: lily, hoa hồng, cẩm chướng, hồng môn, tulip, đồng tiền, thủy tiên, thược dược, cẩm tú cầu, loa kèn, kỳ lân, mai địa thảo, hoa lan dạ hương... với số lượng trung bình từ 30 triệu đến 40 triệu củ, cây, ngọn cành, hạt hàng năm…

Đồng thồ, nhập khẩu các chủng loại rau: cà chua, ớt ngọt, hành tây, dưa leo, xà lách... với số lượng từ 300 - 500kg hạt giống về gieo trồng để phong phú thêm chủng loại rau của Lâm Đồng.

Bà Christianne Van der Wal cũng đã bày tỏ sự yêu thích về vẻ đẹp, thiên nhiên và con người Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bộ trưởng Thiên nhiên và Chính sách Nitơ, Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Hà Lan cho biết Lâm Đồng và đất nước Hà Lan có nhiều sự tương đồng, nhất là thế mạnh về ngành nông nghiệp.

Cả hai nước đều quan tâm nhiều tới những vấn đề như biến đổi khí hậu; những giải pháp để đồng hành cùng người nông dân; giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Bà Bộ trưởng cũng bày tỏ Hà Lan và Lâm Đồng sẽ có thêm nhiều cơ hội để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về nông nghiệp; đồng thời sẽ tiếp tục có những chương trình hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm