Ông Thaksin đối mặt cáo buộc hình sự về tội khi quân

(PLO)- Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đối mặt cáo buộc hình sự về tội khi quân, do những phát ngôn của ông vào năm 2015.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-2, người phát ngôn Bộ Tư pháp Thái Lan – ông Prayut Phetcharakhun cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối mặt cáo buộc hình sự về tội khi quân, theo tờ Bangkok Post.

Ông Thaksin bị cáo buộc đã phỉ báng chế độ quân chủ do những phát ngôn mà ông đưa ra tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 21-5-2015.

Trả lời phỏng vấn tờ Chosun Ilbo khi đó, ông Thaksin cho rằng Hội đồng Cơ mật đã hỗ trợ cuộc đảo chính ngày 22-5-2014, nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra – em gái ông Thaksin.

Hội đồng Cơ mật là cơ quan cố vấn cho chế độ quân chủ Thái Lan. Nhà vua Thái Lan là người bổ nhiệm tất cả thành viên của Hội đồng Cơ mật.

Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan trao cho Hội đồng Cơ mật nhiều vai trò và quyền hạn, hầu hết liên quan các vấn đề xung quanh chế độ quân chủ và thực hiện các nhiệm vụ do nhà vua giao phó.

Ông Thaksin đối mặt cáo buộc hình sự về tội khi quân
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: AFP

Đến ngày 19-9-2016, Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Pongniwat Yuthapanboripan đã quyết định truy tố ông Thaksin.

Vào thời điểm đó, ông Pongniwat đã yêu cầu cảnh sát xin lệnh bắt từ Tòa án Hình sự. Tòa án đã ban hành lệnh bắt ông Thaksin. Tuy nhiên, khi ấy, ông Thaksin đang ở nước ngoài.

Theo ông Prayut, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan hiện tại sẽ quyết định liệu ông Thaksin có bị truy tố lần nữa hay không

Ông Prayut cho biết việc trì hoãn xử lý vụ việc trong 7 năm qua là do ông Thaksin đang ở nước ngoài.

Ông Thaksin từng phủ nhận cáo buộc về tội khi quân. Sau thông báo trên của người phát ngôn Bộ Tư pháp Thái Lan, phía ông Thaksin vẫn chưa lên tiếng.

Khi quân là hành vi phạm tội nghiêm trọng ở Thái Lan. Hành vi phạm tội có thể bị phạt tối đa 15 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm