Ông Trần Việt Trường đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ngày 15-10, HĐND TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề).

Nội dung kỳ họp: Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP và thông qua tờ trình HĐND TP xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TP Cần Thơ và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng hoa cho các ông Trần Việt Trường và Lê Quang Mạnh. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Quang Mạnh và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Trương Quang Hoài Nam, cùng do nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ông Nam được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; ông Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời các đại biểu cũng tiến hành bầu bổ sung chủ tịch UBND TP đối với ông Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo đó, ông Trường đã trúng cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 96,15%.

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trường cho biết: “Trong thời gian tới, để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND và nhân dân TP, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, tận tụy trách nhiệm với công việc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch UBND TP theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm… Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu tiếng nói của nhân dân; Phấn đấu vì mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại”.

Ông Trần Việt Trường sinh ngày 15-4-1971, quê quán xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vào Đảng ngày 23-9-1996. Trình độ chuyên môn là kỹ sư Điện – Điện tử, thạc sĩ Chính trị học, Tiến sĩ Quân sự. Chức vụ hiện tại là Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Quá trình công tác của ông Trường: từ tháng 12-1993 đến tháng 9-1994 là công nhân Tổ cơ điện – nước, Xí nghiệp thuộc da Meko.

Từ tháng 9-1994 đến tháng 3-1997 là cán bộ Ban Thiếu nhi – Trường học, cán bộ tổ chức – Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn Cần Thơ.

Từ tháng 3-1997 đến tháng 9-2002 là Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn Cần Thơ.

Từ tháng 9-2002 đến tháng 11-2005 là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học, Chủ tịch Hội đồng Đội Tỉnh đoàn Cần Thơ; Phó Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ.

Từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2010 là Thành ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

Từ tháng 9-2010 đến tháng 1-2013 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Từ tháng 1-2013 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Ngày 25-9-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm